Tổ chức công đoàn với nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động

Chia sẻ
(VOV5) - Dịp Tết 2019, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực với hy vọng đảm bảo quyền lợi để người lao động được đón Tết trong an vui, đủ đầy.

Cụ thể, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành kế hoạch về chăm lo Tết cho người lao động tập trung vào các nhiệm vụ chính như: giám sát, đôn đốc giới chủ thực hiện các quy định của pháp luật về tăng lương tối thiểu, điều chỉnh lương; quan tâm đối với những doanh nghiệp có nguy cơ gặp khó khăn; tổ chức các hoạt động chăm lo để người lao động được về quê ăn Tết…

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết:  “Những người lao động không được về quê ăn Tết cũng sẽ được đón Tết trong sự chăm lo của tổ chức công đoàn và doanh nghiệp, đó là tổ chức các chuyến tàu, chuyến xe về quê ăn Tết và tổ chức các đoàn đi thăm đối với những người ăn Tết tại doanh nghiệp. Tổng liên đoàn cũng tham mưu cho các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ trưởng... sẽ cùng đi thăm và tặng quà cho công nhân lao động.

Bên cạnh đó chúng tôi sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hướng người lao động tới những hoạt động vui chơi lành mạnh trong dịp Tết, đồng thời tổ chức Tết xum vầy ở tất cả các cấp, từ cấp cơ sở cho đến cấp Tổng liên đoàn, đặc biệt là kiến nghị các doanh nghiệp cần dành nguồn lực đầu tư và chăm lo Tết cho người lao động.”

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu