Tỉnh Phú Thọ công bố Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2013

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 1/4, tại Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và Bộ Thông tin và Truyền thông họp báo về những hoạt động của Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2013. 

(VOV5) - Sáng 1/4, tại Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và Bộ Thông tin và Truyền thông họp báo về những hoạt động của Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2013.

Tỉnh Phú Thọ công bố Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2013 - ảnh 1
Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2013 sẽ diễn ra trong 7 ngày (từ ngày 13 đến 19/4, tức từ 4 đến 10 tháng 3 Âm lịch). Ảnh: internet

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2013 sẽ diễn ra trong 7 ngày (từ ngày 13 đến 19/4, tức từ 4 đến 10 tháng 3 Âm lịch). Phần lễ được tổ chức trang nghiêm, trọng thể, mang tính cộng đồng, gắn với các hoạt động tôn vinh di sản văn hóa tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Trọng tâm là Lễ tôn vinh, đón Bằng công nhận "Tín ngưỡng thờ chúng Hùng Vương ở Phú Thọ" là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Phần hội có nhiều hoạt động đa dạng và đặc sắc tiêu biểu như: Hội trại văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, trưng bày sản vật và văn hóa ẩm thực; Liên hoan hát xoan và dân ca Phú Thọ lần thứ 3; hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy; triển lãm ảnh "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong đời sống văn hóa cộng đồng"… 

Ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban Tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2013, cho biết: Nét mới của Đền Hùng năm 2013, do chúng ta tổ chức đón tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản phi vật thể của nhân loại nên tổ chức đón nhận bằng và khai mạc lễ hội Đền Hùng. Thứ hai là tổ chức lễ hội đường phố. Thứ ba, chúng tôi mời 8 tỉnh ở Bắc, Trung, Nam về Phú Thọ cùng tổ chức lễ giỗ Tổ”./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu