Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19

Chia sẻ
(VOV5) - Tại Hà Nội và các tỉnh miền Trung: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Yên, dịch bệnh cơ bản vẫn đang trong tầm kiểm soát, song nguy cơ bùng phát vẫn luôn tiềm ẩn.

Sáng 29/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo với 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19  - ảnh 1Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, số ca mắc mới vẫn ghi nhận duy trì mức cao (với khoảng 50% ghi nhận tại cộng đồng) và có xu hướng gia tăng do đang tăng cường thực hiện xét nghiệm trên diện rộng. Các tỉnh còn lại tại khu vực miền Nam, tình hình dịch đang từng bước được kiểm soát; số ca mắc được phát hiện qua sàng lọc tại cộng đồng có xu hướng giảm dần.

Tại Hà Nội và các tỉnh miền Trung: Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Yên, dịch bệnh cơ bản vẫn đang trong tầm kiểm soát, song nguy cơ bùng phát vẫn luôn tiềm ẩn.

Bộ Y tế đã huy động tổng lực ngành y tế hỗ trợ cho TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam với trên 16.000 y, bác sỹ và cán bộ y tế; điều động số lượng lớn các trang thiết bị, máy thở, vật tư thuốc men cho các địa phương này; thiết lập và vận hành hiệu quả 11 trung tâm hồi sức bệnh nhân nặng tại khu vực phía Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu