Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt hai trung tâm điều hành thông minh ngành y tế và giáo dục

Chia sẻ
(VOV5) -  Khi đưa vào hoạt động, hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo của Trung tâm điều hành Y tế thông minh sẽ cập nhật thường xuyên và hiển thị tình trạng các bệnh viện.
Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt hai trung tâm điều hành thông minh ngành y tế và giáo dục - ảnh 1 Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi ra mắt mô hình thí điểm Trung tâm điều hành y tế thông minh thành phố. - Ảnh: Hứa Chung/ TTXVN

Sáng 11/2, Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Trung tâm điều hành Y tế thông minh đặt tại Sở Y tế thành phố và Trung tâm điều hành Giáo dục thông minh đặt tại Sở Giáo dục- Đào tạo TP. Khi đưa vào hoạt động, hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo của Trung tâm điều hành Y tế thông minh sẽ cập nhật thường xuyên và hiển thị tình trạng các bệnh viện có khả năng thu dung, tiếp nhận các bệnh nhân mắc Corona trên toàn thành phố. Ứng dụng cũng theo dõi, cập nhật được tình hình dịch bệnh trên thế giới và diễn tiến các ca bệnh dương tính tại Việt Nam qua biểu đồ. Còn Trung tâm điều hành Giáo dục thông minh sẽ đảm bảo khả năng tích hợp, chia sẻ dữ liệu với trung tâm điều hành đô thị thông minh của thành phố. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành uỷ, khẳng định: 2 trung tâm điều hành thông minh của 2 ngành Giáo dục và Y tế ra mắt hôm nay đều gắn với sự phát triển nhân lực của thành phố. Đây là việc cụ thể hoá, góp phần thực hiện giáo dục theo chuẩn quốc tế. "Con em đồng bào đến thành phố là phải được đi học, cho nên giáo dục thành phố có trách nhiệm rất lớn vừa đảm bảo giáo dục cơ bản vừa nâng cao trình độ phổ thông, dạy nghề, đại học hướng đến trình độ quốc tế. Phấn đấu TPHCM có một bộ phận đạt trình độ quốc tế".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu