Tàu thanh niên “Hành trình vì biển đảo quê hương” lên đường tới Trường Sa

Chia sẻ
(VOV5)- Sáng 28/5, 198 đại biểu của đoàn “Hành trình vì biển đảo quê hương” đã lên tàu HQ – 571, khởi hành từ cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới quần đảo Trường Sa.
(VOV5)- Sáng 28/5, 198 đại biểu của đoàn “Hành trình vì biển đảo quê hương” đã lên tàu HQ – 571, khởi hành từ cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới quần đảo Trường Sa.

Chương trình Tàu thanh niên “Hành trình vì biển đảo quê hương” năm 2014 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân phối hợp tổ chức với chủ đề “Tuổi trẻ vì chủ quyền biển đảo Việt Nam ”.

Tàu thanh niên “Hành trình vì biển đảo quê hương” lên đường tới Trường Sa  - ảnh 1
Chào cờ trên đảo Trường Sa lớn - Ảnh: Việt Đức/Vietnam+

198 đại biểu trong đoàn là những đại diện ưu tú của tuổi trẻ cả nước, bao gồm các cán bộ, bác sĩ, doanh nhân, văn nghệ sĩ, phóng viên, sinh viên,…có những thành tích công tác, học tập xuất sắc và có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động xã hội. Chị Lê Khánh Chi, một đại biểu của Hà Nội, cho biết: Mình cũng đã chuẩn bị khá là nhiều, trong đó có cả những món quà vật chất dành cho các chiến sĩ. Các chiến sĩ ngoài đảo xa thiếu thốn rất nhiều, nhất là tình cảm. Bọn mình lần này ra sẽ mang những lời ca tiếng hát và quà dành tặng cho chiến sĩ để các chiến sĩ vững tâm hơn, luôn giữ vững chủ quyền Việt Nam.

Là năm thứ 6 liên tiếp thực hiện chương trình, “Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” đã thực sự trở thành hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc để các bạn trẻ thể hiện lòng yêu nước đầy nhiệt huyết, tinh thần xung kích tuổi trẻ, đồng thời bày tỏ ý chí quyết tâm mạnh mẽ trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Anh Lò Quang Tú, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cho biết: Hành trình này càng có ý nghĩa hơn khi diễn ra vào thời điểm hiện nay, thời điểm mà cả dân tộc Việt Nam đang thể hiện quyết tâm sắt đá, ý chí không thể lay chuyển được để bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc, đặc biệt là chủ quyền về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chắc chắn sau chuyến đi này, tình yêu quê hương đất nước, tinh thần tự tôn dân tộc, ý thức bảo vệ giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của mỗi người sẽ được nâng lên rất nhiều.

Hành trình diễn ra trong 10 ngày, đi qua các điểm đảo trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, dự kiến kết thúc và cập cảng Cát Lái vào ngày 06/6/2014.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu