Tập trung giảm nghèo cho các xã, huyện vùng cao ở Tây Bắc

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cần tìm ra những giải pháp có hiệu quả phát triển kinh tế xã hội, tập trung vào xóa đói giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động.

(VOV5) - Làm việc với lãnh đạo Bộ lao động, thương binh và xã hội sáng nay (6/3), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc, đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và bộ ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ban chỉ đạo Tây Bắc để tìm ra những giải pháp có hiệu quả phát triển kinh tế xã hội, tập trung vào xóa đói giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động.

Tập trung giảm nghèo cho các xã, huyện vùng cao ở Tây Bắc - ảnh 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp(Ảnh: Hà Nam)


Phó thủ tướng nhấn mạnh: “Xóa đói giảm nghèo, trước hết trách nhiệm thuộc về địa phương. Do vậy, từng xã, từng huyện phải rà soát lại xem tại sao mình vẫn nghèo. Đối với ngành Lao động Thương binh xã hội (LĐTBXH) cần tập trung hơn cho xã, huyện vùng cao. Có giải pháp để giảm khoảng cách thu nhập, nâng cao đời sống người dân trên địa bàn. Bộ LĐTBXH cần chủ trì với bộ ngành liên quan và Ban chỉ đạo Tây Bắc rà soát chính sách, trách chồng chéo để hướng dẫn triển khai và kiểm tra giám sát”.


Vùng Tây Bắc có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Tuy nhiên đây là vùng kinh tế chậm phát triển, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội chưa đồng bộ, chất lượng nguồn nhân lực còn nhiều bất cập. Cơ cấu lao động lạc hậu, 70% tập trung ở ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu