Sôi nổi các hoạt động dịp Lễ hội Hoa phượng đỏ 2018

Chia sẻ
(VOV5) - Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2018 diễn ra từ ngày 11/5 - 13/5. Đêm hội chính diễn ra vào tối ngày 12/5 tại Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng.

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa phượng đỏ 2018, thành phố Hải Phòng tổ chức hàng loạt các hoạt động văn hóa, du lịch hấp dẫn. Lễ hội Hoa phượng đỏ là sự kiện du lịch - văn hóa thường niên đã trở thành thương hiệu của thành phố Hải Phòng 7 năm qua. Năm nay, lễ hội có chủ đề “Hải Phòng vươn ra biển lớn” và gắn với dịp kỷ niệm 63 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2018).

 Sôi nổi các hoạt động dịp Lễ hội Hoa phượng đỏ 2018 - ảnh 1Hải Phòng trang hoàng đường phố cho dịp lễ ội lớn - Ảnh: Trường Giang/VOV 

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội có khoảng 54 hoạt động hưởng ứng, thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia. Trong đó, nổi bật là các hoạt động như: Giao lưu văn hóa ẩm thực Hải Phòng với các quốc gia; Triển lãm sinh vật cảnh, sách báo; Triển lãm tranh mỹ thuật “Gặp gỡ Hải Phòng”; Biểu diễn Lân sư rồng, chương trình nghệ thuật của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế… Ông Đoàn Văn Điều, một người dân Hải Phòng tới xem triển lãm ảnh nghệ thuật “Hải Phòng vươn ra biển lớn”, bày tỏ: “Xem triển lãm có nhiều bức ảnh mà từ trước tới giờ thấy Hải Phòng đã thay da đổi thịt, đổi mới, chứng tỏ Hải Phòng đã ngày càng phát triển. Nhân dân của Hải Phòng rất vui mừng, phấn khởi. Mong là thành phố Hải Phòng tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mang lại cuộc sống cho nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn”.

 Sôi nổi các hoạt động dịp Lễ hội Hoa phượng đỏ 2018 - ảnh 2Đây là năm thứ 7 Hải Phòng tổ chức lễ hội mang thương hiệu Hoa phượng đỏ - Ảnh: Trường Giang/VOV 

Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng 2018 diễn ra từ ngày 11/5 - 13/5. Đêm hội chính diễn ra vào tối ngày 12/5 tại Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu