Sôi nổi các hoạt động của Tháng Thanh niên 2018

Chia sẻ
(VOV5) - Nhiều hoạt động thiết thực diễn ra tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để đoàn viên, thanh niên giao lưu, gặp gỡ, lập nghiệp.

Nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018), sáng 24/3, tại Hà Nội, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức buổi đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với đoàn viên thanh niên trong và ngoài nước. 

Sôi nổi các hoạt động của Tháng Thanh niên 2018 - ảnh 1 Buổi đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với đoàn viên thanh niên trong và ngoài nước chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018) và Tháng Thanh niên 2018. - Ảnh: Trung ương Đoàn, 

Tại buổi đối thoại, nhiều câu hỏi của đoàn viên thanh niên được gửi đến Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong về những vấn đề liên quan đến sáng tạo, khởi nghiệp  - lập nghiệp , sống đẹp – sống bản lĩnh.

Ông Lê Quốc Phong cũng cho rằng: Chính phủ Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ khởi nghiệp sáng tạo và Trung ương Đoàn sẽ hỗ trợ tốt cho thanh niên. Hiện Trung ương Đoàn đã có đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trong 5 năm tới. Năm 2018 làm tốt khâu truyền thông để thanh niên hiểu về khởi nghiệp, cần hành trang, tri thức gì, yêu cầu tối thiểu cần có để chủ động bước vào khởi nghiệp chứ không khởi nghiệp theo phong trào: “Chúng tôi đẩy mạnh các nhóm tư vấn cho các bạn có ý tưởng khởi nghiệp, có dự án khởi nghiệp. Hiện tại, các nhóm tư vấn này đã hình thành ở Trung ương Đoàn và có kết nối doanh nhân đã khởi nghiệp thành công để hỗ trợ các bạn. Thứ ba là tạo môi trường thúc đẩy khởi nghiệp. Đặc biệt khởi nghiệp sáng tạo. Tinh thần chung là giữ được tinh thần đam mê khởi nghiệp trong thanh niên Việt Nam và trong 5 năm tới, sẽ có 1.000 đề án được Trung ương Đoàn hỗ trợ không kể là vốn mà rộng ra là tư vấn, kết nối.

Tối 23/3, tại Công viên Biển Đông,Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Lễ khai mạc Hội trại thanh niên với chủ đề “Tổ quốc nhìn từ biển” và tuyên dương 36 cán bộ đoàn tiêu biểu. Hội trại được tổ chức nhằm tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên thành phố về chủ quyền biên giới biển đảo; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để đoàn viên, thanh niên giao lưu, gặp gỡ, thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị trực thuộc.

Cùng ngày, Thành đoàn Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương Bí thư chi đoàn giỏi Thủ đô năm 2018. Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng cho biết 108 bí thư chi đoàn được vinh danh là những gương mặt tiêu biểu, đại diện cho hơn 26.000 bí thư chi đoàn ở Thủ đô. Họ là những tấm gương sáng về học tập, lao động, nghiên cứu khoa học tình nguyện vì cộng đồng, tổ chức các hoạt động của đoàn, hội, gắn bó với thanh niên; nhiệt tình.

Tại tỉnh Hưng Yên, Tỉnh Đoàn Hưng Yên tổ chức “Ngày đoàn viên và tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, đoàn viên tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2018”. Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tuyên dương và trao Bằng khen cho 20 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, 20 đoàn viên tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2018. Đây là những đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, công tác, rèn luyện, là những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cũng trong tối 23/3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ tuyên dương, trao Giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu” năm 2017. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, tin tưởng, các cá nhân được trao tặng giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu” năm 2017 sẽ luôn là những đoàn viên mẫu mực, xứng đáng là những tấm gương sáng để đồng chí, đồng đội noi theo, để ngày càng có nhiều tấm gương thanh niên Công an tiêu biểu, đóng góp thêm nhiều chiến công, thành tích cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu