Sôi động đêm Chung kết VOV’s Kpop Contest 2019

Chia sẻ
(VOV5) - Bằng nhịp cầu âm nhạc để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc lên tầm cao mới, bền vững và đẹp đẽ hơn.

Sôi động đêm Chung kết VOV’s Kpop Contest 2019 - ảnh 1

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ đã trao giải Nhất của cuộc thi cho thí sinh Nguyễn Ngọc Anh - Ảnh: Đức Anh/VOV5

Tối 10/01, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội, diễn ra đêm Chung kết Cuộc thi Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc VOV 2019 - VOV’s Kpop Contest 2019. Sự kiện do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Phát thanh – Truyền hình (BDC) và Công ty Sublime Entertainment Concert (Hàn Quốc) tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 27 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (22/12/1992 – 22/12/2019) và 1 năm lên sóng chương trình phát thanh tiếng Hàn Quốc trên sóng Đối ngoại (VOV5).

Phát biểu tại đêm Chung kết, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ cho biết những năm qua, Đài TNVN đã tổ chức nhiều chương trình như: Cuộc thi Tiếng hát ASEAN +3; Liên hoan tiếng hát hay trên sóng phát thanh; Cuộc thi hát tiếng Pháp… và năm 2020 là Cuộc thi Giọng hát hay tiếng Hàn Quốc (VOV Kpop Contest) 2019 và Đại nhạc hội “K-Pop Super Concert”.

Theo ông Nguyễn Thế Kỷ: "Đài TNVN tổ chức 2 sự kiện âm nhạc hấp dẫn, sôi động đầu năm mới để giới thiệu với công chúng yêu âm nhạc Việt Nam, nhất là giới trẻ, về bước phát triển mạnh mẽ, ấn tượng của âm nhạc Hàn Quốc, những ca khúc được người nghe tiếng Hàn yêu thích, những giọng ca hàng đầu của Hàn Quốc và những giọng ca bằng tiếng Hàn của người Việt Nam và người Hàn Quốc đang làm ăn, sinh sống tại Việt Nam. Bằng nhịp cầu âm nhạc, chúng ta tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc lên tầm cao mới, bền vững và đẹp đẽ hơn".

Trong đêm thi Chung kết VOV’s K-pop Contest, 9 thí sinh/nhóm nhạc đã mang tới cho khán giả những màn trình diễn ấn tượng, đầy cảm xúc và sôi động. Với phần thể hiện nổi trội cả về vũ đạo và giọng hát, thí sinh Nguyễn Ngọc Anh (16 tuổi) đã được Ban Giám khảo lựa chọn trao giải Nhất với mức thưởng 50 triệu đồng. Tại đêm Chung kết, Ban Giám khảo cũng trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho các thí sinh/nhóm nhạc khác. Cùng với đó, giải Thí sinh được yêu thích nhất được trao cho bé Nguyễn Hoàng Chí Bách, 10 tuổi, thí sinh nhỏ tuổi nhất.

Sau đêm Chung kết, tối 11/01, tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, VOV phối hợp cùng các đối tác tổ chức Đại Nhạc hội “2020 K-Pop Super Concert”, với sự tham gia của các ban nhạc và nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc như EXO-SC, NCT 127, TaeMin (SHINee), ELRIS, ACE, Alphabat và các nghệ sĩ Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu