Quảng Ninh: Đề xuất xây dựng tour du lịch huyền thoại thần nước

Chia sẻ
(VOV5) - Hiệp hội doanh nghiệp du lịch tỉnh Quảng Ninh đề xuất nhiều sáng kiến phát triển du lịch theo hướng bền vững, trong đó có ý tưởng xây dựng tour du lịch huyền thoại thần nước. 

Trong khuôn khổ Hội Trà hoa vàng năm 2018, chiều 6/1, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Ba Chẽ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Quảng Ninh: Đề xuất xây dựng tour du lịch huyền thoại thần nước - ảnh 1   Ảnh: VOV 

Tham dự hội thảo, Hiệp hội doanh nghiệp du lịch tỉnh Quảng Ninh, Hiệp hội khoa học phát triển du lịch bền vững, các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh đã đề xuất nhiều sáng kiến phát triển du lịch theo hướng bền vững, trong đó có ý tưởng xây dựng tour du lịch huyền thoại thần nước. Tiến sỹ, Kiến trúc sư Nguyễn Thu Hạnh, Chủ tịch Liên hiệp Khoa học Phát triển Du lịch bền vững, chia sẻ: “Dựa trên các huyền thoại, lịch sử của địa phương mà chúng tôi đã phỏng vấn được qua các vị già bản, các nhà làm văn hóa  để chúng tôi xây dựng lên câu chuyện về Huyền thoại thần nước. Từ cơ sở cốt lõi của câu chuyện huyền thoại thần nước đó chúng tôi đã đề xuất ra một tour du lịch gọi là “tour du lịch huyền thoại thần nước” với rất nhiều các trải nghiệm thú vị và độc đáo về vị thần nước này. Chúng tôi tin rằng sản phẩm cốt lõi này sẽ trở thành thương hiệu của Ba Chẽ trong thời gian tới.”

Tại hội thảo, huyện Ba Chẽ cùng các doanh nghiệp đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ tìm hiểu xúc tiến du lịch trên địa bàn huyện. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu