Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ trao Danh hiệu Sao Khuê 2017

Chia sẻ
(VOV5) – Trong 15 năm qua, ngành phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ.

(VOV5) – Trong 15 năm qua, ngành phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ.

Sáng nay 15/4, tại Hà Nội, Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (Vinasa) tổ chức lễ trao Danh hiệu Sao Khuê cho 64 sản phẩm, dịch vụ phần mềm, công nghệ thông tin và kỷ niệm 15 năm thành lập hiệp hội.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ trao Danh hiệu Sao Khuê 2017 - ảnh 1
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Vân Anh


Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định những năm qua, Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về phát triển kinh tế, xã hội, trong đó, một phần quan trọng mang tính mở đường là ngành công nghệ thông tin. Phó Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam tập trung phát triển những dịch vụ liên quan trực tiếp đến đời sống như giao thông, y tế, giáo dục và các dịch vụ có tính chi trả: "Tôi kỳ vọng Giải Sao Khuê sẽ tiếp tục là nguồn khích lệ to lớn để tất cả các cá nhân và doanh nghiệp tâm huyết và sáng tạo phát triển công nghệ thông tin, đưa ra nhiều ứng dụng rộng rãi trong xã hội, nền kinh tế và vươn ra thị trường thế giới. Thời gian tới, Chính phủ sẽ phối hợp với các hiệp hội, trong đó có Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam làm sao bằng công nghệ thông tin phải phổ biến tri thức ra khoa học công nghệ ra toàn xã hội. Một dân tộc chỉ có thể mạnh nếu đó là dân tộc nắm được tri thức của thời đại".


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ trao Danh hiệu Sao Khuê 2017 - ảnh 2
Trao danh hiệu Sao Khuê. Ảnh: Vân Anh


Trong 15 năm qua, ngành phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ. Vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thông tin quốc tế đã được khẳng định và ngày càng cải thiện. Đặc biệt, từ năm 2015, Việt Nam đang đứng đầu về chỉ số kinh tế ứng dụng di động trong 6 nước phát triển nhất khu vực ASEAN.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu