Phát thanh luôn là loại hình truyền thông tiện lợi, đại chúng, thông tin đa dạng

Vĩnh Phong
Chia sẻ
(VOV5) - Điều này được Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Nguyễn Thế Kỷ khẳng định tại Lễ kỷ niệm Ngày Phát thanh Thế giới 2017 (World Radio Day 2017), diễn ra chiều 13/2, tại Hà Nội. 

(VOV5) - Điều này được Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Nguyễn Thế Kỷ khẳng định tại Lễ kỷ niệm Ngày Phát thanh Thế giới 2017 (World Radio Day 2017), diễn ra chiều 13/2, tại Hà Nội.

Phát thanh luôn là loại hình truyền thông tiện lợi, đại chúng, thông tin đa dạng - ảnh 1
Tổng Giám đốc VOV phát biểu (Ảnh: Đức Anh)

Phát biểu tại buổi lễ do VOV phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Thế Kỷ cho biết: Chủ đề của Ngày Phát thanh Thế giới 2017 là “Phát thanh chính là bạn!”, là ý tưởng về loại hình truyền thông phong phú, đa dạng, lành mạnh, nhân văn. Chủ đề cũng nhấn mạnh vào sự tham gia thường xuyên, tích cực của thính giả vào phát thanh. Thính giả chính là nhân tố then chốt, là lực lượng đóng góp chính cho chiến lược và chính sách của các đài phát thanh. 

Phát thanh luôn là loại hình truyền thông tiện lợi, đại chúng, thông tin đa dạng - ảnh 2
Buổi hội thảo thu hút nhiều nhà nghiên cứu và các học giả tham dự và trao đổi ý kiến (Ảnh: Đức Anh)

Tổng giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ khẳng định: "Là đài phát thanh quốc gia, VOV luôn là đơn vị tiên phong trong việc đổi mới, hiện đại hóa các phương tiện truyền thông, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của công chúng trong thời đại hội tụ truyền thông. Các kênh phát thanh của VOV chú trọng xây dựng nhiều chương trình có nội dung mở, tăng tính tương tác, nhằm thu hút sự tham gia của công chúng vào các chương trình phát thanh, từng bước đổi mới và làm hấp dẫn các chương trình trên làn sóng. Cách thức này đã tạo ra bước tiến mới trong việc nâng cao chất lượng phát thanh, là cơ sở để phát thanh thực sự trở thành người đồng hành chung thủy của công chúng trong mọi hoàn cảnh".


Phát thanh luôn là loại hình truyền thông tiện lợi, đại chúng, thông tin đa dạng - ảnh 3
Buổi hội thảo cũng thu hút nhiều sinh viên (Ảnh: Đức Anh)

Tại lễ kỷ niệm cũng diễn ra hai phiên họp chuyên đề với chủ đề “Phát thanh chính là BẠN!” và “Phát thanh tăng cường bình đẳng giới” với sự tham của các diễn giả cao cấp, các giảng viên, nhà báo, phóng viên trong nước và nước ngoài. Phát biểu tại đây, Quyền đại diện Văn phòng UNESCO Hà Hội, bà Susan Vize, cho rằng: "Phát thanh vẫn là một trong những phương tiện truyền thông năng động, tương tác và sôi động nhất và làm chúng ta thay đổi qua thông tin, giải trí và sự tham gia của thính giả. Có một chiếc radio có nghĩa là bạn không bao giờ cô đơn – Bạn luôn có một người bạn trong radio. Tôi đánh giá cao sáng kiến của VOV nhân dịp này để tổ chức hai buổi hội thảo và hy vọng những nỗ lực này sẽ giúp tăng cường truy cập thông tin, tăng cường sự tham gia của thính giả, đa dạng trong truyền thông, đa dạng biểu đạt văn hóa và bình đẳng giới".

Phát thanh luôn là loại hình truyền thông tiện lợi, đại chúng, thông tin đa dạng - ảnh 4
Các đại biểu trình bày tham luận của mình về các vấn đề liên quan tới xây dựng và phát triển Phát thanh (Ảnh: Đức Anh)

Ngày Phát thanh Thế giới, (WRD - World Radio Day) là ngày 13/2, là ngày ra đời của Đài Phát thanh trực thuộc Liên Hợp Quốc năm 1946 và được công bố lần đầu tiên ở Hội nghị toàn thể UNESCO thứ 36 (3/11/2011). Ngày 13/2 hàng năm được Liên Hợp Quốc lựa chọn để kỷ niệm Ngày Phát thanh Thế giới, nhằm tôn vinh và đề cao vai trò của phát thanh trong cuộc sống hiện đại.
Tổng giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ khẳng định: "Là đài phát thanh quốc gia, VOV luôn là đơn vị tiên phong trong việc đổi mới, hiện đại hóa các phương tiện truyền thông, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của công chúng trong thời đại hội tụ truyền thông. Các kênh phát thanh của VOV chú trọng xây dựng nhiều chương trình có nội dung mở, tăng tính tương tác, nhằm thu hút sự tham gia của công chúng vào các chương trình phát thanh, từng bước đổi mới và làm hấp dẫn các chương trình trên làn sóng. Cách thức này đã tạo ra bước tiến mới trong việc nâng cao chất lượng phát thanh, là cơ sở để phát thanh thực sự trở thành người đồng hành chung thủy của công chúng trong mọi hoàn cảnh".
Tổng giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ khẳng định: "Là đài phát thanh quốc gia, VOV luôn là đơn vị tiên phong trong việc đổi mới, hiện đại hóa các phương tiện truyền thông, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của công chúng trong thời đại hội tụ truyền thông. Các kênh phát thanh của VOV chú trọng xây dựng nhiều chương trình có nội dung mở, tăng tính tương tác, nhằm thu hút sự tham gia của công chúng vào các chương trình phát thanh, từng bước đổi mới và làm hấp dẫn các chương trình trên làn sóng. Cách thức này đã tạo ra bước tiến mới trong việc nâng cao chất lượng phát thanh, là cơ sở để phát thanh thực sự trở thành người đồng hành chung thủy của công chúng trong mọi hoàn cảnh".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu