Phát động Tháng hành động quốc gia về dân số năm 2013

Chia sẻ
(VOV5) - Tháng hành động quốc gia về dân số và hưởng ứng Ngày Dân số Việt Nam (26/12) với chủ đề “Già hóa dân số - Những thách thức trong chăm sóc người cao tuổi” được Bộ Y tế phát động sáng 04/12, tại Hà Nội.

(VOV5) - Tháng hành động quốc gia về dân số và hưởng ứng Ngày Dân số Việt Nam (26/12) với chủ đề “Già hóa dân số - Những thách thức trong chăm sóc người cao tuổi” được Bộ Y tế phát động sáng 04/12, tại Hà Nội.



Phát động Tháng hành động quốc gia về dân số năm 2013 - ảnh 1
Lễ phát động Tháng Hành động quốc gia về Dân số sáng 4/12


Phát biểu tại Lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh: Trong những năm qua, công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở Việt Nam đạt nhiều thành tựu quan trọng: Tỷ lệ sinh giảm từ trung bình 6.4 con/phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ năm 1960 xuống còn 2 con năm 2012. Cùng với mức sinh, tỷ suất tử vong bà mẹ và trẻ em cũng giảm nhanh chóng. Tuổi thọ người Việt Nam tăng từ 40 tuổi năm 1960 lên 73 tuổi năm 2012. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, mô hình nhằm can thiệp hiệu quả nhất về cơ cấu, chất lượng dân số: “Chúng ta cần tập trung mọi nỗ lực giải quyết vấn đề già hóa dân số, chủ động đề xuất xây dựng hệ thống lão khoa trên toàn quốc nhằm bắt kịp sự biến đổi nhân khẩu học, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi. Xây dựng mô hình chăm sóc người cao tuổi tại gia đình, cộng đồng, cơ sở hạ tầng, khu vui chơi thân thiện. Mở rộng độ bao phủ của bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế. Tăng trợ cấp xã hội, lương hưu để giải quyết tình trạng đói nghèo của người cao tuổi, đặc biệt tại vùng sâu vùng xa và những vùng khó khăn”./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu