Nhiều hoạt động tri ân hướng về nguồn nhân Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7

Chia sẻ
(VOV5) - Tỉnh Đoàn Quảng Trị tổ chức lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.

Nhân dịp Kỷ niệm 74 Năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 -27/7/2021), ngày 25/7, Đoàn Thanh niên tỉnh Quảng Trị đổng loạt tổ chức nhiều hoạt động tri ân hướng về nguồn. Nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra như: Tiến hành khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các con em gia đình chính sách trên địa bàn xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh; trao tặng kinh phí xây dựng 6 căn nhà tình nghĩa với trị giá 70 triệu đồng/nhà…

Nhiều hoạt động tri ân hướng về nguồn nhân Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 - ảnh 1Ban tổ chức Đoàn Thanh niên tỉnh Quảng Trị khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho các cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN.

Dịp này, Tỉnh Đoàn Quảng Trị tổ chức lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn và dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 và các nghĩa trang trên địa bàn toàn tỉnh.

Tối 25/7, tại Khu Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, Tỉnh Đoàn Sơn La phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Lễ thắp nến, dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng Liệt sỹ, Thanh niên xung phong đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tại Lễ tri ân, lãnh đạo Tỉnh Đoàn Sơn La, Hội Chữ thập đỏ, Liên đoàn Lao động và một số Sở, Ban, ngành của tỉnh cùng các đoàn viên thanh niên thuộc các lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp kính dâng những ngọn nến, hương, hoa đến anh linh các Anh hùng Liệt sỹ, thể hiện sự tri ân sâu sắc với thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương, tuổi xuân, dâng trọn đời mình cho nền độc lập tự do của dân tộc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu