Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 29/7, tại cổng Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Thành Đoàn phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội tổ chức khai mạc Hội khỏe thanh niên Thủ đô năm 2018.

Đây là một trong các hoạt động nổi bật của tuổi trẻ thành phố chào mừng kỷ niệm 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội (1/8/2008 – 1/8/2018). Hơn 1.000 vận động viên tham gia Hội khỏe là các đoàn viên, thanh niên đến từ 30 quận, huyện, thị xã trên trên địa bàn thành phố; dự thi ở các môn thi đấu bóng đá, bóng bàn, cầu lông, kéo co, thi tìm hiểu 2 bộ quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội…

Trong khuôn khổ chương trình, 100 đoàn viên, thanh niên các trường Trung học phổ thông còn tham gia thi tìm hiểu bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố và Quy tắc ứng xử nơi công cộng, nhằm đưa 2 bộ Quy tắc này vào thực hiện hiệu quả trong cuộc sống.

Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô - ảnh 1

Hà Nội sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính. (Ảnh: Lao Động)

Cùng ngày, tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố tổ chức ra quân các hoạt động tình nguyện dọn dẹp vệ sinh môi trường, giữ gìn môi trường cho người dân và tạo cảnh quan cho Thủ đô Xanh – sạch – đẹp.

Trước đó, tối 28/7, tại cổng Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Thành đoàn Hà Nội tổ chức chương trình Liên hoan nghệ thuật Điểm hẹn Thanh niên “Tình yêu Hà Nội”, chào mừng kỷ niệm 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (1/8/2008 – 1/8/2018).

Sáng 29/7, Lễ hội đường phố “Tinh hoa Hà Nội – Hội tụ và tỏa sáng” do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu Việt Nam tổ chức chào mừng kỷ niệm 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội đã diễn ra tưng bừng tại Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Hàng ngàn người dân Thủ đô và du khách hào hứng tham dự Lễ hội. Số lượng diễn viên tham gia lên tới 5.000 người gồm các diễn viên chuyên nghiệp, các nghệ nhân dân gian, cộng đồng nhân dân Thủ đô. Nhiều tiết mục đặc sắc mang sắc thái nghệ thuật truyền thống của dân tộc và Thủ đô Hà Nội được trình diễn. Lễ hội đường phố “Tinh hoa Hà Nội – Hội tụ và tỏa sáng” gắn với những giá trị truyền thống lịch sử, ý nghĩa thực tiễn lâu dài của chủ trương mở rộng địa giới hành chính. Qua đó, người dân dân Thủ đô tiếp tục gìn giữ và phát huy những giá trị quý báu của nghệ thuật truyền thống. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu