Nhật Bản tiếp tục viện trợ cho Việt Nam phát triển nguồn nhân lực

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng nay (18/7), tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Yasuaki Tanizaki ký công hàm trao đổi về Dự án Học bổng phát triển nguồn nhân lực do Chính phủ Nhật Bản tài trợ cho Việt Nam.

(VOV5) - Sáng nay (18/7), tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Yasuaki Tanizaki ký công hàm trao đổi về Dự án Học bổng phát triển nguồn nhân lực do Chính phủ Nhật Bản tài trợ cho Việt Nam.

Nhật Bản tiếp tục viện trợ cho Việt Nam phát triển nguồn nhân lực - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận và Đại sứ Yasuaki Tanizaki trao công hàm đã được ký kết
(Ảnh: Báo Giáo dục thời đại)

Dự án Học bổng phát triển nguồn nhân lực do Chính phủ Nhật Bản tài trợ không hoàn lại cho Việt Nam được triển khai từ năm 2000. Đến năm 2012, với kinh phí khoảng 5 tỷ Yên Nhật, 364 lưu học sinh Việt Nam được cử sang Nhật Bản đào tạo bậc Thạc sỹ về những ngành nghề mà Việt Nam đang cần như: luật, chính sách công, giao thông, phát triển đô thị, nông nghiệp và phát triển nông thôn, môi trường, cải cách hành chính công...


Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận khẳng định  những lưu học sinh du học theo chương trình dự án là nguồn nhân lực quý giá góp phần phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam và cũng là cầu nối tích cực cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản. Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định: “Chính phủ Việt Nam đánh giá rất cao chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực này của phía Nhật Bản. Lưu học sinh Việt Nam được cử sang Nhật Bản học theo chương trình này đều là những chuyên gia ở các lĩnh vực, các ngành nghề mà Việt nam đang rất cần nhưng chưa có điều kiện đào tạo. Chúng tôi hi vọng, cùng với chương trình khác, chương trình này sẽ tiếp tục được duy trì và có thể mở rộng hơn để giúp Việt Nam đào tạo đông đảo hơn các chuyên gia hàng đầu về những lĩnh vực, những ngành nghề mà các trường đại học của Việt Nam cũng như nền kinh tế của Việt Nam đang rất cần”.


Bộ trưởng Phạm Vũ Luận và Đại sứ Yasuaki Tanizaki đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận viện trợ 324 triệu Yên Nhật cho Việt Nam tiếp tục thực hiện chương trình cho năm tài khóa 2013-2014 và những năm tiếp theo. Tháng 8 năm nay, 30 lưu học sinh Việt Nam sẽ sang Nhật Bản theo chương trình học bổng này./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu