Người dân Việt Nam tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chia sẻ
(VOV5) - Mọi người dân Việt Nam đều bày tỏ lòng kính trọng, yêu thương và ngưỡng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

(VOV5) - Tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần đã khiến người dân cả nước Việt Nam đau buồn, tiếc thương. Mọi người dân Việt Nam đều bày tỏ lòng kính trọng, yêu thương và ngưỡng mộ Đại tướng.

Người dân Việt Nam tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 1
Đại tướng Võ Nguyên Giáp


Giáo sư, nhà giáo nhân dân, nhà sử học Phan Huy Lê khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tài năng và đức độ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp xứng đáng được nhân dân Việt Nam tôn vinh là vị Đại tướng của nhân dân. Đối với Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một thiên tài quân sự, một anh hùng dân tộc, một nhà văn hóa, một nhà sử học lớn của đất nước. Con người, sự nghiệp của ông đã đi vào lịch sử, được ghi nhận trong lòng dân muôn thủa không thể  phai mờ.


Ở ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp và gia đình sống hơn nửa thế kỷ, rất nhiều người dân đến đây để bày tỏ lòng thành kính và tiếc thương vô hạn với Đại tướng. Ông Hoàng Văn Liệu, người lặn lội từ Thái Nguyên xuống Hà Nội ngay khi được tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, chia sẻ: “Trước đây qua bố mẹ tôi được nghe nhiều câu chuyện về Đại tướng, một vị anh hùng. Nghe tin Đại tướng mất, tôi xuống đây. Nguyện vọng mong muốn của tôi, ước mơ của tôi là bây giờ được thắp một nén nhang cho Đại tướng”.


Còn Nguyễn Duy Phước, sinh viên Đại học Kiến trúc, xúc động bày tỏ: “Qua quá trình đọc lịch sử và có đọc thêm tài liệu em biết rằng Đại tướng là một trong 10 vị tướng xuất sắc của thế giới. Em rất hâm mộ cuộc sống và cả con người của Đại tướng. Em muốn qua đây để được tận mắt nhìn ngôi nhà của Đại tướng”.


Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị Tướng huyền thoại của dân tộc Việt Nam, là một trong những nhà lãnh đạo quân sự kiệt xuất của thế giới trong thế kỷ 20. Sự ra đi của Đại tướng là mất mát to lớn của dân tộc Việt Nam./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu