Người dân cả nước tưng bừng các hoạt động du Xuân

Chia sẻ
(VOV5) - Khắp nơi trên cả nước, người dân tham gia các hoạt động du xuân trong không khí náo nức của một Năm mới.

(VOV5) - Khắp nơi trên cả nước, người dân tham gia các hoạt động du xuân trong không khí náo nức của một Năm mới.

Hôm nay (9/2), tức mùng 2 Tết Bính Thân, đông đảo đồng bào và du khách nước ngoài đã nô nức đổ về Quảng trường Ba Đình lịch sử, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là dịp người dân bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Gia đình chị Đào Thị Trang, một người dân ở Chí Linh, Hải Dương chia sẻ: "
Tôi rất muốn đến viếng Bác cũng muốn cho gia đình mình cùng đến. Tôi cảm nhận cái ngày Tết của bà con nhân dân khắp nơi đến thăm, viếng và nhớ đến vị anh hùng vĩ đại của dân tộc. Và rất mong các cháu đến với Bác sẽ được nhớ lại lịch sử ngày xưa mà Bác đã dành cho chúng ta bây giờ có được cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay. Tôi rất biết ơn Bác và muốn con cháu của mình biết ơn Bác mãi mãi và sau này".

Người dân cả nước tưng bừng các hoạt động du Xuân - ảnh 1
Dòng người chờ đợi để vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày mùng 2 Tết (Ảnh: vov.vn)


Còn tại miền Trung, nhân dịp đầu năm mới, mọi người nô nức lên chùa thắp hương cầu nguyện cho một năm mới an lành, sung túc cho người thân và bạn bè. Tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, người dân đi chùa đầu năm gắn liền quan niệm xuất hành về nơi an lạc, an lành về hạnh phúc để tìm sự hài hòa trong tâm hồn. Trong 2 ngày mồng 1 và mồng 2 Tết Bính Thân, hơn 100 ngôi chùa lớn nhỏ trên địa bàn thành phố Huế trong 2 ngày qua thu hút hàng vạn du khách và phật tử đi lễ chùa. Thượng tọa Thích Huệ Phước- Trụ trì chùa Từ Lâm, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Tục đi chùa lễ Phật cầu an đã trở thành nét đẹp tâm linh trong đời sống của người Việt bao đời nay: "Đi chùa đầu năm, trong Phật giáo ngày đầu năm cũng là tín hiệu của 1 vị Phật đương lai. Cho nên phật tử cũng như người dân đi chùa mong muốn tu tập đức hạnh của Đức Phật Di Lặc, đó là tăng trưởng về đức tánh từ bi hỉ xả và phát huy sự hoan hỉ, đồng cảm…Cho nên đi chùa đầu năm hết sức tốt đẹp. Mong rằng ai cũng hiểu được ý nghĩa này để con người ngày càng thánh thiện hơn".


Người dân cả nước tưng bừng các hoạt động du Xuân - ảnh 2
Chùa Thiên Mụ (Huế) ngày đầu năm (Ảnh: Báo đời sống và pháp luật)


Tại tỉnh Đồng Tháp, Lễ hội Xuân năm 2016 gắn với kỷ niệm 40 năm thành lập tỉnh Đồng Tháp nên người dân “đất sen hồng” vui xuân, đón tết trong không khí hân hoan, phấn khởi. Người dân Đồng Tháp đón chào năm mới Bính Thân 2016 trong sự lạc quan, tin tưởng vào sự phát triển. Ông Trần Hoàng Dũng, người dân Thành phố Cao Lãnh cho rằng: "
Chủ yếu mấy ngày tết này tập trung về công viên Văn Miếu. ở đây có nhiều hoạt động diễn ra trong mấy ngày xuân; đồng thời có biểu diễn văn nghệ mừng xuân. Ở đây đưa được các cụm tiểu cảnh này lên rất đẹp, làm sao du khách khắp nơi biết đến Đồng Tháp nhiều hơn. Tôi cũng mong sao đất nước phát triển nhiều hơn để nhân dân hưởng Tết ấm no hơn".


Người dân cả nước tưng bừng các hoạt động du Xuân - ảnh 3
Cánh đồng sen tháp Mười - điểm thu hút du khách ngày đầu năm (Ảnh minh họa)


 Các điểm du lịch cánh đồng sen Tháp Mười cũng thu hút khá đông khách du lịch trong ngày Tết. Nhiều du khách không khỏi bất ngờ khi thấy ở đây, sen được đưa vào thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm; đồng thời trở thành những đặc sản nổi tiếng, những món quà biếu giá trị mang nét đặc trưng Đồng Tháp. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu