Mục sư Hoa Kỳ đánh giá cao chính sách tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam

Phạm Huân, Vũ Hợp/VOV-Hoa kỳ
Chia sẻ
(VOV5) - Mục sư Ông Bob Roberts: "Các tôn giáo ở Việt Nam đều đang phát triển. Tôi thấy rằng chính phủ Việt Nam đang tạo điều kiện để người dân được thực hành tôn giáo của mình".

(VOV5) - Mục sư Ông Bob Roberts: "Các tôn giáo ở Việt Nam đều đang phát triển. Tôi thấy rằng chính phủ Việt Nam đang tạo điều kiện để người dân được thực hành tôn giáo của mình".

Trong khuôn khổ chuyến thăm Hoa Kỳ, mới đây Đoàn công tác Ủy ban Tôn giáo Chính phủ do Phó trưởng ban Bùi Thanh Hà dẫn đầu, tổ chức tọa đàm với đại diện quan chức tôn giáo của Hoa Kỳ về tình hình tôn giáo, thành tựu, cũng như chính sách tôn giáo ở Việt Nam.

Mục sư Hoa Kỳ đánh giá cao chính sách tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam - ảnh 1
Toàn cảnh buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, Các thành viên trong đoàn bao gồm đại diện các tôn giáo lớn tại Việt Nam như: Đạo Phật, Cao Đài và Công giáo cũng giới thiệu về tôn giáo của mình để các đại biểu Mỹ có cái nhìn rõ ràng hơn về sự đa dạng về tôn giáo ở Việt Nam. Ông Bùi Thanh Hà trả lời các câu hỏi của các đại biểu Hoa Kỳ về tình hình tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam, cũng như các thành tựu và chính sách tôn giáo tại Việt Nam: "Chúng tôi có những buổi tổ chức tọa đàm trao đổi với những tổ chức tôn giáo Mỹ cũng như Ủy ban Tự do Tôn giáo Bộ Ngoại giao và một số thượng nghị sỹ, hạ nghị sỹ ở Mỹ. Thông qua đó để hiểu rõ tình hình tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam. Điều này sẽ giải tỏa các thắc mắc liên quan tới vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam. Qua trao đổi, tôi biết rằng có rất nhiều đại biểu lần đầu tiên được nghe các thông tin và thông qua ý kiến của đại biểu các tôn giáo, tôi nghĩ họ sẽ suy nghĩ và nhận thấy vấn đề tôn giáo ở Việt Nam một cách đúng đắn hơn".

Ông Bob Roberts, mục sư cao cấp của Hội thánh Tin lành Northwood với 130 nhà thờ trên khắp nước Mỹ, khẳng định: "Các tôn giáo ở Việt Nam đều đang phát triển. Tôi thấy rằng chính phủ Việt Nam đang tạo điều kiện để người dân được thực hành tôn giáo của mình. Việt Nam là một đất nước tôn giáo vì các bạn tôn kính tổ tiên, Đạo phật, Công giáo. Ở Việt Nam có tất cả các tôn giáo. Tôi nghĩ rằng, ở nước tôi cũng vậy, việc cập nhật pháp luật liên quan tới tôn giáo là quan trọng và tôi nghĩ dự thảo luật Tín ngưỡng, tôn giáo của các bạn là một bước tích cực và đúng hướng".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu