Mặc dù bị tấn công, cướp tài sản, ngư dân Quảng Ngãi tiếp tục vươn khơi, bám biển

Chia sẻ
(VOV5)- Mặc dù phía Trung Quốc ngang ngược đưa giàn khoan trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng những ngày này, ngư dân Quảng Ngãi vẫn quyết tâm tiếp tục vươn khơi bám biển.

(VOV5)- Mặc dù phía Trung Quốc ngang ngược đưa giàn khoan trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng những ngày này, ngư dân Quảng Ngãi vẫn quyết tâm tiếp tục vươn khơi bám biển.

Sáng 11/5, ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết ông vừa nhận tin báo đã có thêm một tàu cá của ngư dân Lý Sơn bị tàu Trung Quốc tấn công, cướp tài sản tại vùng biển Hoàng Sa.

Đó là tàu cá số hiệu QNg 96147-TS do ngư dân Dương Văn Giàu ở xã An Hải làm thuyền trưởng. Đến thời điểm này, đây là tàu cá thứ 2 của bà con ngư dân huyện Lý Sơn bị phía Trung Quốc tấn công trong 3 ngày qua.



Mặc dù bị tấn công, cướp tài sản, ngư dân Quảng Ngãi tiếp tục vươn khơi, bám biển - ảnh 1
Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi vươn khơi Hoàng Sa. Ảnh: TỬ TRỰC

Mặc dù phía Trung Quốc ngang ngược đưa giàn khoan trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng những ngày này, ngư dân Quảng Ngãi vẫn quyết tâm tiếp tục vươn khơi bám biển để làm giàu từ biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Hiện nay, Quảng Ngãi có gần 6.000 tàu cá với tổng công suất lên đến 850.000 CV, trong đó có 2.400 tàu cá đánh bắt xa bờ, chủ yếu ở hai ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa. Ông Nguyễn Quốc Chinh khẳng định: quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam cho nên bằng mọi giá, ngư dân vẫn ra khơi bám biển để vừa khai thác hải sản vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu