Liên hợp quốc tham vấn về chương trình phát triển sau năm 2015

Chia sẻ
(VOV5) - Liên hp quốc đã bắt đầu khởi xướng các cuộc tham vấn với nhiều nhóm người dân ở Việt Nam về khung phát triển mới cho năm 2015 khi hết thời hạn thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Kể từ khi tám Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ được các nhà lãnh đạo thế giới đề ra vào năm 2000, các mục tiêu này đã giúp thế giới và mỗi nước đặt ra các ưu tiên phát triển.

(VOV5) - Thông tin từ Văn phòng Liên hợp quốc tại Việt Nam ngày 17/1 cho biết, Liên hợp quốc đã bắt đầu khởi xướng các cuộc tham vấn với nhiều nhóm người dân ở Việt Nam về khung phát triển mới cho năm 2015 khi hết thời hạn thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Kể từ khi tám Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ được các nhà lãnh đạo thế giới đề ra vào năm 2000, các mục tiêu này đã giúp thế giới và mỗi nước đặt ra các ưu tiên phát triển. Dù còn 3 năm nữa mới tới thời hạn phải hoàn thành mục tiêu nhưng thế giới, các khu vực và mỗi quốc gia đều đã bắt tay vào xác định khung phát triển cho giai đoạn sau năm 2015. Liên hợp quốc giữ vai trò lãnh đạo một phần trong quá trình này. Để góp phần cho quá trình đối thoại toàn cầu, Liên hợp quốc hỗ trợ thực hiện tham vấn người dân ở hơn 50 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Liên hợp quốc tham vấn về chương trình phát triển sau năm 2015 - ảnh 1
Ảnh minh họa. (TTXVN)


Việt Nam được chọn thực hiện tham vấn vì đã đạt được những thành quả trong việc thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ và gần đây, đã trở thành nước có thu  nhập trung bình. Các cuộc tham vấn sẽ tạo cơ hội cho Việt Nam xác định những kinh nghiệm đã thu được trong việc thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ và có tiếng nói trong việc xác định các mục tiêu phát triển mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu