Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chia sẻ
(VOV5)- Đúng 6h30 sáng nay 30/4, tại TP.HCM diễn ra lễ mít tinh, duyệt binh, diễu hành mừng 40 năm thống nhất đất nước.
(VOV5)- Đúng 6h30 sáng nay 30/4, tại TP.HCM diễn ra lễ mít tinh, duyệt binh, diễu hành mừng 40 năm thống nhất đất nước.

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), được tổ chức trọng thể sáng 30/4 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến tham dự buổi lễ có đông đủ các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước: Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương. Tham dự buổi lễ còn có các tướng lĩnh, cựu chiến binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện các tầng lớp nhân dân và các đoàn quốc tế gồm Lào, Campuchia, Cuba... 


Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước  - ảnh 1
Đi đầu đội hình diễu binh là xe chỉ huy tổ quân kỳ toàn quân.


Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu bật ý nghĩa to lớn của Đại thắng mùa Xuân năm 1975: “Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc. Chúng ta đã hoàn thành sứ mạng lịch sử vẻ vang là giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập thống nhất và cùng nhau xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thắng lợi vĩ đại này đã làm nức lòng bè bạn gần xa và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn, của khát vọng hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất đất nước của đồng bào Việt Nam, của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của sức mạnh tổng hợp, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của tình hữu nghị và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và hiệu quả của bạn bè quốc tế.”


Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước  - ảnh 2


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn các nước xã hội chủ nghĩa nhất là Liên Xô, Trung Quốc, các tổ chức và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới nhiệt thành ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam cả về tinh thần, vật chất cho cuộc đấu tranh chính nghĩa giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của Việt Nam. Trong giai đoạn mới hiện nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Phát huy tinh thần đại thắng mùa Xuân năm 1975, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nguyện cùng nhau chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, thực hiện bằng được mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng đất nước đoàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Một nước Việt Nam thống nhất, xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Toàn đảng, toàn quân và toàn dân, mỗi người hãy cùng nhau đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa đất nước trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.”


Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước  - ảnh 3

Tiếp đó, đại diện cựu chiến binh, Trung tướng Nguyễn Văn Thái, nguyên chính ủy quân đoàn 7, sư đoàn 4, phát biểu ôn lại chiến thắng lịch sử hào hùng 30/4. Sinh viên Nguyễn Đào Phương Thúy, đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, đại diện cho tuổi trẻ cả nước, phát biểu nêu rõ tuổi trẻ Việt Nam xin hứa kế thừa truyền thống, viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc, góp phần vào sự nghiệp làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.


Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước  - ảnh 4


Cuối cùng là lễ diễu binh, diễu hành với sự tham gia của các lực lượng vũ trang nhân dân (quân đội, công an, du kích, dân quân tự vệ), các lực lượng quần chúng nhân dân đại diện các thành phần:công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân  và các đoàn thể: Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu Chiến binh, Hội cựu Thanh niên xung phong, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên…


Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước  - ảnh 5
Đoàn đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài tham dự  buổi lễ 


Có mặt tại lễ mít tinh cùng đoàn đại biểu kiều bào về thăm đất nước, chị Tạ Thùy Liên, Trưởng ban điều hành, Ban liên lạc cộng đồng người Việt tại Singapore chi sẻ: Em cảm thấy rất tự hào vì được về dự lễ kỷ niệm 30/4, tự hào vì chứng kiến sự đổi thay của đất nước trong những năm vừa qua. Chúng em sẽ cố gắng phấn đấu trong tất cả các công việc, trong tất cả các hoạt động, nơi mà mình có thể quảng bá được hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam. 


Tối 30/4, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu