Lễ kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam – Campuchia tại Hà Nội.

Mạnh Cường
Chia sẻ
(VOV5)- Sáng nay tại nhà Nhà hát lớn Hà Nội, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia phối hợp với Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam – Campuchia.

(VOV5)- Sáng nay tại nhà Nhà hát lớn Hà Nội, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia phối hợp với Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam – Campuchia.

Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc- Trưởng ban chỉ đạo kỷ niệm năm Việt Nam-Campuchia, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cùng đại diện nhiều cơ quan ban ngành của Việt Nam, lãnh đạo thành phố Hà Nội, các cựu quân nhân tình nguyện viên, cựu chuyên gia Việt nam tại Campuchia... Về phía Campuchia có ngài Sivanna-Quốc vụ khanh, Văn phòng hội đồng Bộ trưởng, đại diện Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam. 

Lễ kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam – Campuchia tại Hà Nội. - ảnh 1
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm - Ảnh VGP/Lê Sơn

Tại đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Ngày 24/6/1967, Việt Nam-Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là một sự kiện trọng đại đánh dấu một trang sử mới trong quan hệ hai nước láng giềng anh em. “Xuất phát từ nền tảng quan hệ lịch sử lâu đời và từ cuộc đấu tranh chống thực dân, trong 45 năm qua nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia đã kề vai sát cánh đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau kể cả bằng xương máu của mình trong kháng chiến chống đế quốc vì độc lập dân tộc, đấu tranh lật đổ chế độ diệt chủng tàn bạo. Và giờ đây cùng sát cánh giúp nhau trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.”

Về phía Campuchia, ông  Sim Vanna, Quốc Vụ khanh Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Chính phủ Hoàng gia Campuchia khẳng định nhân dân Campuchia luôn luôn ghi nhớ và biết ơn sâu sắc sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong công cuộc giải phóng đất nước Campuchia năm 1979, điều này đã được khắc ghi trong những trang lịch sử của hai nước. Ông Sim Vanna cũng đánh giá cao hoạt động đầu tư của Việt Nam vào Campuchia đã có những đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của Campuchia: “Cùng với  mối quan hệ chính trị được tích cực nâng cao, quan hệ kinh tế, đầu tư và thương mại giữa Campuchia và Việt Nam cũng được tăng cường một cách đáng ghi nhận. Cụ thể, vốn đầu tư của Việt Nam tại Campuchia được phát huy trên nhiều lĩnh vực. Đã tăng từ 500 triệu USD năm 2009 lên tới 1 tỉ 400 triệu USD. Kim ngạch thương mại hai nước tăng gần gấp đôi so với từ năm 2007 và đạt 2 tỷ USD trong năm 2011. Lãnh đạo hai nước chúng ta quyết tâm thúc đẩy thương mại song phương tăng gấp đôi lên 5 tỉ USD trong 5 năm tới.”

Lễ kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam – Campuchia tại Hà Nội. - ảnh 2
Toàn cảnh lễ kỷ niệm - Ảnh: VGP/Lê Sơn


Trước đó,  Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Quốc Vụ khanh Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Chính phủ hoàng gia Campuchia, ông Sim Vanna tại văn phòng Chính phủ./. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu