Lễ hội hoa Ban năm 2018 tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống

Chia sẻ
(VOV5) - Tối 17/3, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), diễn ra Lễ khai mạc Lễ hội hoa Ban lần thứ 5 năm 2018. 

Dự buổi lễ có: ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc; ông Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Điện Biên và các tỉnh trong nước.

Lễ hội hoa Ban năm 2018 tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống  - ảnh 1 Chương trình nghệ thuật trong buổi lễ khai mạc. - Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc nhấn mạnh: Các hoạt động trong lễ hội nhằm tôn vinh, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người Điện Biên đến với bạn bè trong nước và quốc tế:

“Hoa Ban có vẻ đẹp tinh khôi, dịu dàng, đằm thắm không chỉ tượng trưng cho tình yêu, mà còn tượng trưng cho lòng hiếu thảo, biết ơn, biểu tượng của sức sống mãnh liệt, vươn lên. Tôi tin tưởng rằng với truyền thống, tiềm năng, lợi thế, thành tựu đã đạt được, với sự đồng tâm đồng lòng của cả hệ thống chính trị, và sự ủng hộ của nhân dân Tây Bắc, tỉnh Điện Biên sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn, là điểm đến lý tưởng của du khách 4 phương trong nước và quốc tế, xứng đáng với mảnh đất của xứ sở hoa ban tươi đẹp”.

Lễ khai mạc Lễ hội mang đến cho du khách, người xem những ấn tượng, cảm nhận tốt đẹp về mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng, linh thiêng, tươi đẹp, giàu bản sắc văn hóa và thân thiện, mến khách. 

Ông Bùi Tiến Toản, du khách đến từ tỉnh Hòa Bình, cho biết: “Nghe Lễ hội cũng lâu rồi nhưng năm nay là lần đầu tiên chúng tôi đến đây và nhìn thấy Hoa Ban trắng rừng Tây Bắc, rất phấn khởi. Tôi sẽ đưa đoàn đi tham quan các danh lam thắng cảnh của tỉnh Điện Biên cũng như các di tích của chiến thắng Điện Biên Phủ. Khi về, chúng tôi sẽ thông tin lại với bà con về Lễ hội Hoa Ban, cũng như về mảnh đất, con người Điện Biên”.

Là hoạt động thường niên được tổ chức vào trung tuần tháng 3 gắn với thời điểm Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, Lễ hội hoa Ban nhằm tôn vinh, phát huy các loại hình di sản văn hóa dân tộc của tỉnh Điện Biên; gắn bảo tồn văn hóa với phát huy tiềm năng thế mạnh du lịch, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, qua đó góp phần định vị thương hiệu du lịch Điện Biên.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu