Lần đầu tiên, Việt Nam có đại diện đăng quang Hoa hậu Trái đất

Chia sẻ
(VOV5) - Người đẹp Việt Nam Nguyễn Phương Khánh đã xuất sắc vượt qua hơn 80 thí sinh, trở thành Hoa hậu Trái đất 2018.

Tại đêm chung kết diễn ra tối 3/11 tại thủ đô Manila, Philippines, người đẹp Việt Nam Nguyễn Phương Khánh đã xuất sắc vượt qua hơn 80 thí sinh, trở thành Hoa hậu Trái đất 2018.

Lần đầu tiên, Việt Nam có đại diện đăng quang Hoa hậu Trái đất - ảnh 1Khoảnh khắc trao vương miện cho đại diện Việt Nam - Ảnh: Ban tổ chức

Đây là lần đầu tiên đại diện Việt Nam giành ngôi vị ở một trong bốn đấu trường nhan sắc quốc tế lớn. Phương Khánh sinh năm 1994 ở Bến Tre. Trong đêm chung kết, cô có các phần trình diễn thành công và lần lượt lọt vào các top 18, sau đó tiến thẳng đến top 12, top 8, top 4 và cuối cùng là ngôi vị cao nhất.

Lần đầu tiên, Việt Nam có đại diện đăng quang Hoa hậu Trái đất - ảnh 2Người đẹp đến từ Bến Tre sinh năm 1994, cao 1m71 và sở hữu số đo 3 vòng 90-58-94 - Ảnh: VOV/Instagram 

Cuộc thi Hoa hậu Trái Đất được một tập đoàn của Philippines tổ chức từ năm 2001 nhằm nâng cao nhận thức về môi trường. Thí sinh tham dự nhiều phần thi và các hoạt động bảo vệ môi trường sống trước khi bước vào đêm chung kết.

Nguyễn Phương Khánh từng là sinh viên của trường Đại học danh tiếng Curtin Singapore. Cô có thể sử dụng thành thạo các ngôn ngữ Anh và Pháp như tiếng mẹ đẻ. Với lợi thế hình thể, nhan sắc, Phương Khánh từng được chuyên trang sắc đẹp uy tín Missosology bình chọn vào top 18 gương mặt sáng giá.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu