Kỷ niệm 25 năm Internet: Người dùng Internet Việt Nam đạt hơn 70% dân số sau 25 năm

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam là quốc gia có lượng người dùng Internet cao thứ 12 trên toàn thế giới và đứng thứ 6 trong tổng số 35 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á.

Tài nguyên Internet Việt Nam đã phát triển vượt bậc, góp phần đắc lực cho sự phát triển mạnh mẽ của Internet Việt Nam và sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong thời gian tới.
Đây là nhận định của các chuyên gia công nghệ tham gia “Chương trình 25 năm Internet Việt Nam” và kỷ niệm 11 năm tổ chức “Ngày Internet Việt Nam” do Hiệp hội Internet Việt Nam và Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hôm nay (07/12), tại Hà Nội. Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày khai trương dịch vụ Internet Việt Nam (19/11/1997), hưởng ứng và tiếp nối ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10).

Số liệu thống kê của Bộ Thông tin và Tuyền thông công bố tại sự kiện hôm nay cho biết tính tới tháng 09/2022, số lượng người dùng Internet tại Việt Nam vào khoảng 70 triệu người, chiếm khoảng 70% dân số cả nước. Với con số này, Việt Nam là quốc gia có lượng người dùng Internet cao thứ 12 trên toàn thế giới và đứng thứ 6 trong tổng số 35 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á.
Hiện nay, tên miền ".vn" là tên miền quốc gia có số lượng đăng ký sử dụng lớn nhất khu vực Đông Nam Á, TOP 10 châu Á Thái Bình Dương. Báo cáo e-Conomy SEA 2022 của Hãng Google công bố cuối tháng 10 nhận định Việt Nam sẽ dẫn đầu về kinh tế Internet ở Đông Nam Á.
Ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam, nhấn mạnh: “Trong 25 năm qua, sự phát triển Internet lành mạnh của Việt Nam là không thể phủ nhận. Với những tính năng ưu việt của Internet, Việt Nam đã phát triển một cách toàn diện. Có thể thấy Internet đã mang đến cho Việt Nam những cơ hội và sự đổi mới. Điều nhận thấy rõ nét nhất đó là sự chuyển hóa của xã hội: các mô hình dịch vụ, các ứng dụng trên Internet đem lại những sự thay đổi có thể coi là thần tốc trong phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa cũng như tri thức cho Việt Nam”.

Cũng tại sự kiện “Internet Day 2022”, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã công bố Báo cáo tài nguyên Internet Việt Nam 2022 với chủ đề “25 năm Internet Việt Nam”.

Ngày 19/11/1997 được xác định là thời điểm mở đầu lịch sử Internet Việt Nam. Tại thời điểm đó, ở trụ sở Tổng cục Bưu điện, thay mặt cho Ủy Ban điều phối quốc gia về Internet Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện đã tổ chức họp báo quốc tế công bố chính thức Việt Nam kết nối mạng Internet toàn cầu, trình diễn kỹ thuật, thông báo các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách để quản lý dịch vụ Internet tại Việt Nam. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu