Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão lũ tại miền Trung

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 27/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cùng đoàn công tác Trung ương kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão Wutip và Nari tại tỉnh Quảng Bình.

(VOV5) - Sáng 27/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cùng đoàn công tác Trung ương kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão Wutip và Nari tại tỉnh Quảng Bình.


Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão lũ tại miền Trung - ảnh 1
Ông Lê Hồng Anh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị

Đoàn công tác đến thăm Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nơi có hơn 2.000  ha cao su bị ngã đổ do bão. Huyện Bố Trạch cũng là địa phương có diện tích cây cao su bị ngã đổ nhiều nhất, với trên 8.200 ha. Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh lưu ý: Bây giờ tận dụng số cây ngã đổ như thế nào, đưa vào chế biến gỗ như thế nào và phải giữ giá như thế nào? Phải tính cả 2 phía. Cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác khắc phục để góp phần chia sẻ thiệt hại với bà con. Huyện cũng cần tính toán lại quy hoạch, có đề án phát triển kinh tế bền vững của khu vực miền Trung nói chung, làm sao để đời sống người dân vùng này phát triển đi lên.

 

Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão lũ tại miền Trung - ảnh 2
Ông Lê Hồng Anh yêu cầu các Bộ, ngành nghiên cứu cây trồng phù hợp với vùng bão


Tiếp tục chuyến công tác kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả bão Wutip và Nari tại tỉnh Quảng Bình, chiều nay (27/10), Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và đoàn kiểm tra Trung uơng làm vịêc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình. Phát biểu tại buổi làm việc,Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị chính quyền địa phương tập trung mọi nguồn lực giúp dân khắc phục hậu quả sau 2 cơn bão. Đồng thời lưu ý chính quyền các địa phương thường xuyên theo dõi đời sống của người dân vùng để hỗ trợ kịp thời, tuyệt đối không để người dân bị thiếu đói do bão lũ gây ra.


Trước đó, ngày 26/10, đoàn công tác Trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Thường trực ban bí thư Lê Hồng Anh lưu ý tỉnh Quảng Trị thực hiện tốt qui hoạch tổng thể về bố trí dân cư, nhà ở, cây trồng vật nuôi phù hợp với từng vùng và xây dựng chiến lược ứng phó với các loại thiên tai; tiếp tục huy động lực lượng vũ trang, các ngành khôi phục lại nhà cửa cho nhân dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu