Khai mạc vòng đàm phán thứ 4 về Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 2/7, tại Brussel, khai mạc vòng đàm phán thứ 4 về Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (VEFTA). Vòng đàm phán kéo dài từ ngày 2 đến 5/7. Trao đổi với báo chí trước thềm đàm phán, ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương), nêu rõ đây là phiên đầu tiên hai bên đi vào đàm phán thực chất. Ông cho biết ba phiên đầu là nhằm thống nhất những nội dung cơ bản về khung hiệp định để làm rõ những yêu cầu, những mong muốn của nhau.
(VOV5) - Ngày 2/7, tại Brussel, khai mạc vòng đàm phán thứ 4 về Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (VEFTA). Vòng đàm phán kéo dài từ ngày 2 đến 5/7. Trao đổi với báo chí trước thềm đàm phán, ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương), nêu rõ đây là phiên đầu tiên hai bên đi vào đàm phán thực chất. Ông cho biết ba phiên đầu là nhằm thống nhất những nội dung cơ bản về khung hiệp định để làm rõ những yêu cầu, những mong muốn của nhau.

Khai mạc vòng đàm phán thứ 4 về Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam  - ảnh 1
Phân loại hạt điều xuất khẩu. Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN)


Chính vì vậy, phiên đàm phán thứ 4 này rất quan trọng trong việc chuyển từ đàm phán làm rõ lợi ích sang đàm phán thực chất để mở cửa thị trường. Do đó, trọng tâm của phiên đàm phán thứ 4 là những vấn đề quan trọng nhất của hai bên, trong đó đặc biệt được quan tâm là hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, mua sắm chính phủ… cũng như việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, những quy định chung về thương mại hàng hóa. Theo ông Lương Hoàng Thái, hai bên trông đợi tại phiên đàm phán thứ 4 này, Việt Nam và EU sẽ đặt được những viên gạch để hình thành hiệp định./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu