Khai mạc Đại hội thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ 9

Chia sẻ
(VOV5) -  Qua phong trào thi đua, công nhân viên chức lao động cả nước đã phát huy được hàng trăm sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả kinh tế cao.

(VOV5) -  Qua phong trào thi đua, công nhân viên chức lao động cả nước đã phát huy được hàng trăm sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Sáng nay (5/7), tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khai mạc Đại hội thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ 9. Dự Đại hội có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cùng 486 gương mặt tiêu biểu đại diện cho những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của cả nước.

Khai mạc Đại hội thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ 9 - ảnh 1
Đại hội thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động lần thứ 9

Trong giai đoạn 2010-2015, các phong trào thi đua yêu nước do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động luôn được các cấp công đoàn cả nước triển khai mạnh mẽ, hiệu quả tới đông đảo công nhân viên chức lao động.

Với mục tiêu “Năng suất- chất lượng- hiệu quả” phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” luôn bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ chính trị ở từng doanh nghiệp, đơn vị, góp phần quan trọng giúp các đơn vị vượt qua những khó khăn, ổn định và phát triển.

Qua phong trào thi đua, công nhân viên chức lao động cả nước đã phát huy được hàng trăm sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả kinh tế cao. Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh: “Qua các phong trào thi đua đã phát huy được tài năng, trí tuệ, xuất hiện nhiều tập thể anh hùng, cá nhân anh hùng chiến sĩ thi đua, những điển hình tiên tiến luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vượt các chỉ tiêu thi đua của cơ quan, doanh nghiệp, đề ra… Đó là những tấm gương tiêu biểu của truyền thống yêu nước và cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam anh hùng là những tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo, là những bông hoa tươi đẹp người tốt việc tốt.”

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị thời gian tới, các cấp công đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm quốc gia và các công trình trọng điểm của ngành và địa phương; đồng thời, chú trọng tổng kết, xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công nhân, viên chức, lao động.

Cũng tại Đại hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Lao động cho các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu