JBIC mong muốn hợp tác, sát cánh cùng Việt Nam cả về kỹ thuật, tài chính trong nhiều lĩnh vực

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 22/07, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC).

Sáng 22/07, tại buổi tiếp ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC), Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao JBIC luôn hợp tác hiệu quả, tích cực, cung cấp nhiều khoản vay, đặc biệt là phát triển các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng, các dự án có quy mô lớn.

JBIC mong muốn hợp tác, sát cánh cùng Việt Nam cả về kỹ thuật, tài chính trong nhiều lĩnh vực  - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản Maeda Tadashi. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng nhấn mạnh một trong những ưu tiên hàng đầu của hai nước là thúc đẩy quan hệ kinh tế, Việt Nam đã và đang triển khai nhiều giải pháp để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…, mong muốn các nhà đầu tư Nhật Bản tiếp tục đầu tư vào Việt Nam.

Thời gian tới, trên tinh thần “tình cảm, chân thành, tin cậy, hiệu quả”, Thủ tướng đề nghị Nhật Bản và JBIC tiếp tục giúp đỡ Việt Nam xây dựng nền kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững, quy mô lớn, độc lập tự chủ, gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Cụ thể là tập trung hỗ trợ về tham vấn chính sách, nguồn vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản trị để phát triển nền công nghiệp năng lượng tái tạo, phát triển hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, phát triển xanh…

Về phần mình, Chủ tịch JBIC đánh giá cao những cam kết, hành động của Việt Nam về các vấn đề môi trường; cho biết JBIC mong muốn hợp tác, sát cánh cùng Việt Nam cả về kỹ thuật, tài chính trong nhiều lĩnh vực. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu