Hơn 1.000 khách quốc tế đến Việt Nam vào ngày đầu năm mới 2015

Chia sẻ
(VOV5)- Tại thành phố Hồ Chí Minh, các vị khách quốc tế được chào đón nồng nhiệt tại Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.
(VOV5)- Tại thành phố Hồ Chí Minh, các vị khách quốc tế được chào đón nồng nhiệt tại Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất bằng những giai điệu âm nhạc dân tộc Việt Nam rộn rã, ấm áp cùng những đóa hoa tươi thắm, quà lưu niệm và những lời chúc mừng tốt đẹp từ những người bạn Việt Nam.      

Hơn 1.000 khách quốc tế đến Việt Nam  vào ngày đầu năm mới 2015  - ảnh 1
Lãnh đạo Sở Du Lịch thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa và quà cho 3 vị khách quốc tế đầu tiên của năm 2015 đến Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Lễ đón Đoàn du khách quốc tế đầu tiên đến Thành phố Hồ Chí Minh là chương trình kết thúc chuỗi hoạt động Lễ hội cuối năm 2014 và mở đầu cho nhiều sự kiện chào đón các ngày lễ lớn trong năm 2015 . Dự kiến năm 2015 ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đón khoảng 4,7 triệu lượt khách quốc tế và 19 triệu lượt khách du lịch nội địa.

10 giờ sáng 1/1, thành phố Hội An (Quảng Nam) đón đoàn khách Ba Lan đầu tiên đến xông đất trong năm 2015. Các du khách cùng tham gia các trò chơi truyền thống của Hội An như trò chơi bài chòi, trò chơi đập niêu. Ông Đinh Hài, Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao tỉnh Quảng Nam, cho biết: Năm 2015, mức phấn đấu của chúng tôi là 3,8 triệu lượt khách du lịch. Đây là con số mà chúng tôi đặt ra để tạo ra một bước phát triển mới trong du lịch Quảng Nam bằng cách mở rộng không gian du lịch. Ngoài Hội An và Mỹ Sơn thì tỉnh tập trung khai thác nhiều hơn về du lịch biển và du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng.

Năm 2014, tỉnh Quảng Nam đón trên 3,7 triệu lượt khách; trong đó có 1,7 triệu khách quốc tế. Doanh thu từ du lịch ước đạt trên 2.500 tỷ đồng, thu nhập xã hội từ du lịch khoảng 5.000 tỷ đồng./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu