Hội thảo đánh giá 20 năm huy động và sử dụng vốn ODA của Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Thông qua nguồn vốn ODA, Việt Nam từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách, nâng cao năng lực kinh doanh hội nhập kinh tế thế giới.
(VOV5) - Thông qua nguồn vốn ODA, Việt Nam từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách, nâng cao năng lực kinh doanh hội nhập kinh tế thế giới.

Hội thảo diễn ra sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, nhằm tập trung phân tích về tác động của nguồn vốn phát triển chính thức (ODA) đối với sự phát triển đất nước, những thực trạng khó khăn, vướng mắc trong việc huy động và sử dụng vốn ODA. Tham dự có Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, ngân hàng cùng nhiều chuyên gia nghiên cứu trong nước và quốc tế.


Hội thảo đánh giá 20 năm huy động và sử dụng vốn ODA của Việt Nam - ảnh 1
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu chỉ đạo tại hội thảo đánh giá 20 năm huy động và sử dụng các nguồn vốn ODA. vov.vn


Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định Việt Nam đã trải qua 30 năm đổi mới, trong đó 20 năm trở lại đây nhận được sự giúp đỡ của các định chế tài chính, quốc gia, cộng đồng quốc tế, thông qua nhiều hình thức, trong đó có hỗ trợ vốn ODA. Thông qua nguồn vốn ODA, Việt Nam từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách, nâng cao năng lực kinh doanh hội nhập kinh tế thế giới. Để việc sử dụng nguồn vốn này hiệu quả hơn trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ chỉ đạo đơn vị chức năng nghiêm túc đánh giá để khắc phục hạn chế yếu kém cả về cơ chế chính sách, giải pháp trong quản lý ODA, tăng cường thanh tra kiểm tra, bảo đảm nguồn vốn ODA sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả, chống thất thoát lãng phí. Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và cam kết nỗ lực hết sức mình để sử dụng nguồn vốn ODA một cách có hiệu quả nhất”.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng đề nghị các chuyên gia thẳng thắn nêu lên những hạn chế trong thời gian qua và kết quả đạt được, nhận định xu hướng của ODA trong thời gian tới đối với Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu