Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ tài trợ hơn 20 triệu đô la Mỹ cho các dự án nhân đạo tại Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Từ năm 2002 - 2017, Hội Chữ thập đỏ Mỹ đã giúp Việt Nam thực hiện 14 chương trình, dự án nhân đạo, trị giá trên 20 triệu đô la Mỹ.

(VOV5) - Từ năm 2002 - 2017, Hội Chữ thập đỏ Mỹ đã giúp Việt Nam thực hiện 14 chương trình, dự án nhân đạo, trị giá trên 20 triệu đô la Mỹ.  

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi làm việc sáng nay tại Hà Nội giữa Hội Chữ thập đỏ Mỹ và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 


Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ tài trợ hơn 20 triệu đô la Mỹ cho các dự án nhân đạo tại Việt Nam - ảnh 1
Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp nhân đạo cho ông Harold Brooks, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Mỹ (Ảnh: hanoimoi.com)


Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu mong muốn lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Mỹ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, ủng hộ các chương trình, dự án giảm thiểu rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng, thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường khả năng chống chịu thảm họa và chăm sóc sức khỏe người dân trong khu vực đô thị của Việt Nam. Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ Mỹ cũng quan tâm mở rộng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi, trợ giúp người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam; hỗ trợ phát triển tổ chức, tài chính và nâng cao năng lực các cấp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Phó Chủ tịch cấp cao Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ Harold Brooks cam kết sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong hoạt động nhân đạo thời gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu