Hoạt động kỷ niệm 42 năm ngày thống nhất đất nước

Chia sẻ
(VOV5) - Những ngày này, tại nhiều địa phương trong cả nước cũng như người Việt ở nước ngoài diễn ra các hoạt động kỷ niệm 42 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017).

(VOV5) - Những ngày này, tại nhiều địa phương trong cả nước cũng như người Việt ở nước ngoài diễn ra các hoạt động kỷ niệm 42 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017).


Tối 29/04, tại Tượng đài Chiến thắng (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), diễn ra chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim”. Các tiết mục nghệ thuật trong chương trình giúp khán giả được sống trong không khí hào hùng của đất nước, hiểu thêm và quý trọng hơn những giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam.


Từ ngày 28/04 - 19/05, tại Di tích lịch sử Trại giam tù binh cộng sản Việt Nam/ Phú Quốc,  họa sỹ Cao Lê Quang tổ chức triển lãm mỹ thuật phản ánh nỗi đau của chiến tranh với chủ đề  “Tổ Quốc trên biển cả”. Qua hơn 40 tác phẩm, tác giả Cao Lê Quang muốn bày tỏ sự tri ân các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống tại Ngục tù Phú Quốc; đồng thời, mong muốn mọi người cùng chia sẻ, xoa dịu bớt nỗi đau của chiến tranh.     

Hoạt động kỷ niệm 42 năm ngày thống nhất đất nước  - ảnh 1
Tiết mục văn nghệ của các em học sinh Trường tiểu học hữu nghị Khmer-Việt Nam Tân Tiến.

                   

Hòa chung không khí của nhân dân cả nước và kiều bào Việt Nam trên thế giới, sáng 30/04, Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại Phnom Penh tổ chức kỷ niệm 42 năm Ngày thống nhất đất nước.

Hoạt động kỷ niệm 42 năm ngày thống nhất đất nước  - ảnh 2
Việt kiều tại Campuchia mít tinh kỷ niệm 42 năm Ngày thống nhất đất nước.

 
Tại đây, các đại biểu ôn lại truyền thống truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc Việt Nam; bày tỏ đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các thương, bệnh binh đã tham gia cuộc kháng chiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, đem lại nền độc lập, tự do cho Tổ quốc.


Dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức trọng thể lễ mít-tinh kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/04/1975-30/04/2017) và 40 năm Ngày khánh thành Trụ sở đầu tiên của Đại sứ quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Pháp (29/04/1977-29/04/2017).

Hoạt động kỷ niệm 42 năm ngày thống nhất đất nước  - ảnh 3
Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh về ý nghĩa của tòa nhà số 62 phố Boileau - trụ sở đầu tiên của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp


Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh: "Ngày 30/04 có nhiều ý nghĩa. Đó là ngày một lần nữa khẳng định nền độc lập của Việt Nam, nền độc lập mà Việt Nam đã cố gắng gìn giữ từ khi tuyên bố là một nước độc lập vào năm 1945. Ý nghĩa thứ hai đó cũng là ngày thống nhất đất nước. Đến ngày hôm nay có thể thấy thực tế Việt Nam độc lập đúng như nguyện vọng của người dân Việt Nam. Hiện nay Việt Nam đang vươn lên về nhiều mặt và trở thành một nước có mức thu nhập trung bình, đồng thời có mối quan hệ rộng mở với nhiều quốc gia trên thế giới. Hiện nay Việt Nam có quan hệ chiến lược hoặc đối tác toàn diện với tất cả các nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an và có các mối quan hệ mật thiết với các quốc gia trên thế giới, là thành viên của các tổ chức quốc tế và khu vực quan trọng."   


Thứ trưởng Lê Hoài Trung cũng khẳng định những thành quả to lớn của đất nước hôm nay có sự đóng góp quan trọng của kiều bào Việt Nam ở nước ngoài và bày tỏ mong muốn rằng kiều bào tại Pháp tiếp tục phát huy truyền thống quý báu đó để đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng một cộng đồng Việt Nam mạnh tại Pháp.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu