Hoạt động hưởng ứng Năm Gia đình Việt Nam và Chào mừng Ngày gia đình Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Hưởng ứng Năm gia  đình Việt Nam và chào mừng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, sáng nay (23/6), Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức Ngày hội “Bình đẳng giới- gia đình cùng tham gia hoạt động xã hội và xây dựng cộng đồng”. 

(VOV5) - Hưởng ứng Năm gia  đình Việt Nam và chào mừng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, sáng nay (23/6), Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức Ngày hội “Bình đẳng giới- gia đình cùng tham gia hoạt động xã hội và xây dựng cộng đồng”.

Hơn 2000 cán bộ hội viên phụ nữ và đại diện các gia đình ở thành phố Đà Nẵng tham gia.  Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động như: Hội thi “gia đình văn hóa- Thể thao”, thi Nam giới với công việc gia đình, kiến thức gia đình,  trao giải diễn đàn “Tôi  kể chuyện này”, giao lưu “ Người trong cuộc” và  “ Rung chuông vàng”.  

Bà Đỗ Thị Kim Lĩnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng, cho biết: “Điều chúng tôi muốn gửi đến với ngày hội vấn đề xây  dựng gia đình no ấm bình đẳng tiến bộ hạnh phúc trên cơ sở thực hiện  bình đẳng giới,  trên cơ sở các gia đình cũng tham gia các hoạt động xã hội và xây dựng cộng đồng. Chúng tôi cũng mong sao những hoạt động ở ngày hội này sẽ đem lại niềm vui thực sự  để cho các gia đình có dịp được tề tựu,  chia sẽ học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Qua đó mỗi người ý  thức hơn về  vai trò vị thể của gia đình”.

Hoạt động hưởng ứng Năm Gia đình Việt Nam và Chào mừng Ngày gia đình Việt Nam - ảnh 1

Nhân dịp này, sáng nay, 23/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Hội thi nấu ăn “Ẩm thực 3 miền – Gia đình điểm 10”. Hội thi là dịp để tôn vinh giá trị, vai trò của các thành viên trong gia đình, tạo cơ hội cho các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc. Với chủ đề “ Hương vị gia đình”, 90 gia đình đến từ 24 quận, huyện của thành phố cùng tham gia tranh tài bằng cách thực hiện bữa cơm cho khẩu phần 4 người, từ ba món trở lên, mang hương vị của một trong ba miền Bắc – Trung – Nam.

Hoạt động hưởng ứng Năm Gia đình Việt Nam và Chào mừng Ngày gia đình Việt Nam - ảnh 2

Cũng trong sáng 23/6, Bảo tàng chứng tích chiến tranh thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu “Ông, bà, cháu cùng đến với bảo tàng”. Chương trình ‘Ông, bà, cháu cùng đến với bảo tàng” thu hút sự tham gia của nhiều gia đình, hầu hết là gia đình 3 thế hệ. Các gia đình được tham quan bảo tàng, giao lưu văn nghệ và thi trang trí làm album gia đình. Điểm đặc biệt của chương trình là bên cạnh việc nghe các hướng dẫn viên của bảo tàng thuyết minh về lịch sử, các em thiếu nhi còn được nghe chính ông, bà của mình kể những chuyện có thật của chính mình trong quá khứ, đặc biệt là trong quá trình đấu tranh bảo vệ tổ quốc, nhằm truyền lại cho thế hệ trẻ lòng tự hào về truyền thống dựng nước, giữ nước của thế hệ đi trước để phấn đấu, học tập tốt hơn.

Trong một hoạt động liên quan, hôm qua, 22/6, tại tại New York, Mỹ, diễn ra hoạt động văn hóa, thể thao thường niên mang tên “Ngày Gia đình ASEAN”, với sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân viên và thân nhân của các phái đoàn đại diện thường trực, các cơ quan chức năng của 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). “Ngày Gia đình ASEAN” có nhiều hoạt động văn hoá thể thao phong phú, những trò chơi dân gian và các món ăn dân tộc của các nước ASEAN để tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa các thành viên trong đại gia đình ASEAN.

Đoàn Việt Nam với sự tham dự của Đại sứ Phạm Vinh Quang, Phó Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ, đã mang đến "Ngày Gia đình ASEAN" những trò chơi dân gian Việt Nam và các món ăn truyền thống của dân tộc ta, được nhiều bạn bè ASEAN yêu thích và khen ngợi.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu