Hàng ngàn người tới Văn Miếu-Quốc Tử Giám xin chữ đầu năm

Chia sẻ
(VOV5) - Theo quan niệm truyền thống, cùng với tục khai bút đầu năm, người Việt còn có thói quen xin chữ và cho chữ vào những ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hàng ngàn người tới Văn Miếu-Quốc Tử Giám xin chữ đầu năm - ảnh 1

Người dân xin chữ ở khu vực phía trước của Hồ Văn, Văn Miếu - Ảnh: vov.vn

Sáng 26/1, tức Mùng 2 Tết Canh Tý, hàng nghìn người dân Hà Nội tới Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ đầu năm.

Theo quan niệm truyền thống, cùng với tục khai bút đầu năm, người Việt còn có thói quen xin chữ và cho chữ vào những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Đây là một việc làm mang nhiều ý nghĩa văn hóa, thể hiện sự trọng chữ nghĩa, trọng tri thức.

Mỗi năm, việc tổ chức không gian lễ hội chữ xuân ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám có nhiều đổi mới, tạo tâm lý thoải mái cho cả người xin chữ và cho chữ. Ông đồ Lê Mạnh Nhanh cho biết: "Bố cục không gian rất đẹp, thuận lợi cho người viết chữ và xin chữ, thuận tiện cả không gian, hình thức. Cái đẹp là sự thống nhất, năm nay theo Ban tổ chức yêu cầu, người viết chữ phải đeo thẻ, trang phục khăn xếp, áo the theo đúng quy chuẩn cụ đồ ngày xưa".

Hội chữ Xuân Canh Tý 2020 diễn ra đến hết ngày 5/2 (tức ngày 12 tháng giêng âm lịch). Ngoài hoạt động viết chữ thư pháp, còn có các gian hàng trưng bày sản phẩm thủ công của làng nghề truyền thống, các trò chơi dân gian... Bên cạnh đó, còn có các hoạt động giới thiệu truyền thống hiếu học và bản sắc văn hóa của dân tộc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu