Góp phần nâng cao uy tín doanh nghiệp Việt Nam trong khu vực và quốc tế

Chia sẻ
(VOV5) - Đảng, Nhà nước đã và đang có những quyết sách quyết liệt nhằm tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. 

Ngày 7/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tham dự Hội nghị có: Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Góp phần nâng cao uy tín doanh nghiệp Việt Nam trong khu vực và quốc tế - ảnh 1 Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Trần Thanh Mẫn cho rằng thời gian qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã thực hiện hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo, triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: “Tôi đánh giá cao người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị và đội ngũ cán bộ đảng viên trong Khối nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu, chủ động phối hợp với các bộ, ngành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện, liên doanh liên kết triển khai các dự án hợp tác đầu tư; sự vào cuộc của các doanh nghiệp trong khối góp phần đẩy nhanh tiến đô, nâng cao chất lượng các công trình trọng điểm Quốc gia, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng cho nhà nước, hàng Việt có chố đứng vững chắc trong các cơ sở phân phối, không chỉ doanh nghiệp trong nước mà cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hàng Việt Nam có mặt ở nhiều nước trên thế giới, cả thị trường có yêu cầu cao về chất lượng, đây là sự cố gắng của các doanh nghiệp trong khối, khẳng định vai trò vị trí đầu tàu, thể hiện rõ nét vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng các cấp trong Đảng bộ Khối.”

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết Đảng, Nhà nước đã và đang có những quyết sách quyết liệt nhằm tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đẩy mạnh thực hiện Chính phủ điện tử nhằm tạo thuận lợi hơn nữa trong cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ, quy trình hiện đại nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tuyên dương, khen thưởng 17 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu qua 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu