Đưa Thành phố Hồ Chí Minh tiến bước sánh vai với các thành phố châu Á

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng nhấn mạnh phải cùng chung tay đưa Thành phố Hồ Chí Minh tiến bước, không chỉ sánh ngang với các thành phố ở Đông Nam Á mà là châu Á. 

Sáng 12/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị sơ kết một năm thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Đưa Thành phố Hồ Chí Minh tiến bước sánh vai với các thành phố châu Á - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh hội nghị này nhằm bàn các giải pháp để đưa Thành phố Hồ Chí Minh phát triển phát triển mạnh mẽ hơn. Cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ chiếm 0,6% diện tích cả nước nhưng đóng góp tới hơn 1/4 ngân sách cả nước, Thủ tướng nhấn mạnh phải cùng chung tay đưa Thành phố Hồ Chí Minh tiến bước, không chỉ sánh ngang với các thành phố ở Đông Nam Á mà là châu Á.

Đưa Thành phố Hồ Chí Minh tiến bước sánh vai với các thành phố châu Á - ảnh 2 Thủ tướng nhấn mạnh, phải cùng đưa Thành phố Hồ Chí Minh tiến bước.

Thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh xác định đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước với một số giải pháp tập trung như phát động phong trào thi đua về công tác cải cách hành chính; xây dựng chính quyền điện tử. Thành phố phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng đạt từ 8,3 đến 8,5% trong năm 2019. Tiếp tục triển khai 7 chương trình đột phá của Thành phố và Đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu