Đối với Việt Nam, chủ quyền quốc gia là tối cao

Chia sẻ
(VOV5)- Đây là khẳng định của Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Đảng CSVN Hoàng Bình Quân bên lề Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII khi đề cập đến vấn đề Biển Đông. 
(VOV5)- Đây là khẳng định của Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Đảng CSVN Hoàng Bình Quân bên lề Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII khi đề cập đến vấn đề Biển Đông. 

Đối với Việt Nam, chủ quyền quốc gia là tối cao - ảnh 1
Ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương.


Theo ông Hoàng Bình Quân, do có sự khác biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng như sự khác biệt của các quốc gia ở Biển Đông nên cần phải có những công cụ để giải quyết. Đó chính là những căn cứ pháp lý lịch sử và luật pháp quốc tế, đặc biệt là công ước về  Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố ứng xử tại Biển Đông (DOC) và đang hướng tới xây dựng bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC). Ông Hoàng Bình Quân khẳng định Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý để khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam nhưng Việt Nam kiên trì giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế vì đó là cách giải quyết, xử lý đảm bảo cho sự ổn định và phát triển của khu vực. Đồng thời Việt Nam phản đối việc sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực: Tôi cho rằng việc giải quyết tranh chấp không phải một sớm một chiều nhưng phải tuân thủ nguyên tắc chung. Trong văn kiện Đại hội Đảng và nhiều nhiệm kỳ Đại hội đều nói rõ Việt Nam sẵn sàng là bạn, là  đối tác tin cậy của các quốc gia trên thế giới và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Do đó, chúng ta thực hiện đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa dựa trên mục tiêu và nguyên tắc nhất quán như vậy.


Ông Hoàng Bình Quân cũng cho rằng trong bối cảnh hiện nay tiếng nói của cộng đồng quốc tế là rất quan trọng. Sự ổn định, tự do hàng hải, an toàn hàng hải tại Biển Đông không chỉ là lợi ích của các quốc gia ven biển ở đây mà nó còn là lợi ích của các quốc gia khác, thậm chí là lợi ích của hầu hết các quốc gia trên thế giới. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu