Đài phát sóng Nam Trung Bộ đi vào hoạt động với tầm nhìn và khát vọng mới

Chia sẻ
(VOV5) - Dự án này hoàn thành “mục tiêu kép” vừa đảm bảo mục tiêu về kinh tế xã hội, vừa đảm bảo an ninh quốc phòng.

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  và kỷ niệm 76 năm thành lập Đài TNVN, ngày 1/9, Đài phát sóng Nam Trung bộ thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam chính thức phát sóng cho 08 tỉnh duyên hải Nam Trung bộ và khu vực biển Đông, góp phần bảo vệ vững chắc vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển trên làn sóng phát thanh.

Đài phát sóng Nam Trung Bộ đi vào hoạt động với tầm nhìn và khát vọng mới - ảnh 1Đài phát sóng Nam Trung Bộ. Ảnh: VOV

Đài phát sóng Nam Trung Bộ đặt tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Với việc xây dựng Đài phát sóng khu vực Nam Trung Bộ, ngư dân và các lực lượng hoạt động trên biển sẽ được thụ hưởng thông tin về đời sống kinh tế, chính trị xã hội, khoa học giáo dục, giải trí.

Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh: dự án này hoàn thành “mục tiêu kép” vừa đảm bảo mục tiêu về kinh tế xã hội, vừa đảm bảo an ninh quốc phòng: “Sau khi phủ sóng ra quần đảo Trường Sa nói riêng và biển Nam Trung Bộ nói chung, chúng ta đạt được 2 mục tiêu chính: Thứ nhất, nhiều triệu ngư dân và các lực lượng lao động và làm việc trên biển được nghe chương trình của VOV các thông tin thời sự kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội như trong đất liền. Về mặt an ninh quốc phòng, hàng ngày luôn có rất nhiều các đài nước ngoài phát sóng với công suất mạnh và thời lượng lớn vào khu vực biển Đông, trong đó có cả những thông tin không chính thống. Do đó, việc Đài phát sóng Nam Trung bBộ của VOV  đi vào hoạt động đã góp phần nâng cao ý thức của ngư dân trong việc giữ gìn bảo vệ biển đảo Tổ quốc và khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển đảo qua làn sóng phát thanh.”

Từ ngày 01/9, các huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã bắt sóng bắt sóng Đài Tiếng nói Việt Nam với tần số mới 1071 kHz  qua Đài phát sóng Khu vực Nam Trung Bộ.

Nhân dịp này, sáng 1/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ đã gọi điện thăm hỏi, khích lệ động viên tinh thần các chiến sĩ, cán bộ, nhân dân trên đảo Trường Sa.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu