Đại lễ Phật đản 2023: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết - hòa hợp

Chia sẻ
(VOV5) - Chào mừng Đại lễ Phật đản 2023, tại nhiều nơi trên cả nước diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa. 
Đại lễ Phật đản 2023: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết - hòa hợp - ảnh 1Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: L.H/thanhuytphcm.vn

Chiều qua (26/5), Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, dẫn đầu đã tới thăm, chúc mừng các chức sắc, Tăng, Ni tại Văn phòng II Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tại thành phố Hồ Chí Minh, nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà gửi lời chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Pháp cùng toàn thể Tăng, Ni và đồng bào Phật tử một mùa Phật đản an lành, vui tươi, hạnh phúc. Ghi nhận sự đóng góp của Phật giáo trong thời gian qua, bà Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh: "Các vị chức sắc cùng với bà con tín đồ đã đồng hành, đóng góp rất nhiều. Tôn chỉ của chúng ta là “Phước Huệ Song Tu”, vừa làm tốt các công việc của đạo vừa tham gia rất tích cực công tác phòng chống dịch, giúp chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tham gia rất tốt phong trào từ thiện, an sinh xã hội".

Bà Nguyễn Thị Thu Hà mong muốn Hoà thượng Thích Thiện Pháp cùng với các chức sắc Văn phòng II Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục vận động các Tăng, Ni, Phật tử phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, vượt qua khó khăn, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế, góp phần cho công tác an sinh xã hội.

Chào mừng Đại lễ Phật đản 2023, tại nhiều nơi trên cả nước diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tối qua (26/5), Ban Văn hóa Phật giáo thành phố tổ chức khai mạc triển lãm ảnh "Lửa thiêng rực sáng sử vàng", nhân kỷ niệm 60 năm Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu (1963 - 2023). Triển lãm giới thiệu 88 bức tranh, ảnh lần đầu tiên được công bố như một cuốn phim lịch sử ghi lại câu chuyện vị pháp thiêu thân của 10 Tăng, 9 Ni, 12 Phật tử cùng 8 thánh tử đạo tử nạn tại Đài Phát thanh Huế. Đây là sự kiện mở màn cho các hoạt động của tuần lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023 từ ngày 26/5 đến 2/6 (nhằm mùng 8 đến 15/4 Âm lịch). Ngoài lễ tắm Phật, xuyên suốt Tuần lễ Phật đản có các khóa thuyết giảng Phật pháp, chương trình tặng quà cho người khó khăn.

Cũng trong tối qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ thắp sáng 7 đóa đại sen trên sông Cà Ty. 7 đóa sen tượng trưng cho 7 bước đi đầu tiên của Phật Thích Ca Mâu Ni khi chào đời trong điển tích “7 đóa sen hồng nâng gót tịnh”. Đây là lần đầu tiên 7 đóa sen khổng lồ được thắp sáng trên sông Cà Ty với ý nghĩa nguyện cầu cho đất nước an vui, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Dịp này, tỉnh Bình Thuận đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng các vị hòa thượng, đại đức, tăng ni, phật tử đón lễ Phật đản Phật lịch 2567- Dương lịch 2023 vui tươi, an lành và hạnh phúc. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu