Đại biểu Quốc hội hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại

Chia sẻ
(VOV5) - Quốc hội sẽ chú trọng các hoạt động của đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm theo đúng Luật và theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. 
Đại biểu Quốc hội hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trình bày trước cử tri - Ảnh: VOV

Tiếp tục thực hiện việc tiếp xúc cử tri để trình bày chương trình hành động trước khi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong hai ngày 10 -11/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 3, TP Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri tại huyện Tiên Lãng, quận Kiến An, Dương Kinh.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: để nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Quốc hội sẽ chú trọng các hoạt động của đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm theo đúng Luật và theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: "Đại biểu kiêm nhiệm, ít nhất phải dành 1/3 thời gian cho các hoạt động của Quốc hội. Tới đây, Đảng đoàn Quốc hội cũng đang bàn siết chặt lại kể cả hoạt động của đại biểu Quốc hội chuyên trách lẫn đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm trong tổ chức của Quốc hội theo đúng Luật và phải làm theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Quốc hội sẽ có chương trình giám sát việc này".

Đại biểu Quốc hội hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các ứng cử viên tiếp xúc cử tri - Ảnh: VOV

Về việc xây dựng, bổ sung hệ thống pháp luật trong lĩnh vực y tế, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Quốc hội sẽ tiếp tục sửa đổi, bổ sung 1 loạt thể chế, chính sách pháp luật liên quan. Trước mắt sẽ sửa đổi Luật Khám chữa bệnh và Luật về bảo hiểm y tế đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là trong yêu cầu về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm và sự chúng sức, đồng lòng của nhân dân, Việt Nam sẽ đẩy lùi đại dịch COVID-19, thực hiện mục tiêu kép để phát triển kinh tế-xã hội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu