Đa dạng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật mừng Xuân Mậu Tuất 2018

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 9/2, Hội chữ Xuân Mậu Tuất 2018 do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức đã diễn ra tại khu vực hồ Văn thuộc di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). 

Hội chữ Xuân năm nay có hơn 60 ông đồ tham gia viết thư pháp; triển lãm 34 tác phẩm thư pháp tiêu biểu cùng nhiều hoạt động như: Tái hiện quang cảnh trường thi, giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống, giới thiệu các dòng tranh dân gian, tổ chức các trò chơi dân gian, tổ chức các gian hàng ẩm thực, biểu diễn âm nhạc truyền thống…

Đa dạng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật mừng Xuân Mậu Tuất 2018  - ảnh 1Hội chữ Xuân Mậu Tuất tại Hồ Văn - Quốc Tử Giám./ Ảnh: VOV

Đón xuân mới, tỉnh Đăk Nông tổ chức nhiều hoạt động văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó tâm điểm là “Hội xuân Mậu Tuất năm 2018 ”. Bà Vũ Thị Ái Duyên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Nông, cho biết: ở đã triển khai lên sơ đồ cho Hội xuân như trang trí, tuyên truyền cổ động, ban hành thể lệ các môn thi đấu, thành lập ban giám khảo, gửi thư mời các tỉnh bạn đến tham gia. Thông qua lễ hội lần này cũng muốn giáo dục các thế hệ trẻ gìn giữ lại những nét đẹp mà ông cha ta đã để lại. Hội xuân lần này hứa hẹn sẽ phục vụ tốt du khách và nhân dân địa phương toàn tỉnh trong dịp Tết.

Trong khi đó, ngày 9/2, tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội thi vẽ tranh trên quạt với chủ đề “Em vẽ ước mơ của em” với sự tham gia của gần 200 học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu