Con em đồng bào dân tộc thiểu số đóng góp quan trọng vào bảo tồn, phát triển văn hóa Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 27/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình giao lưu học sinh, sinh viên, vận động viên, giáo viên tiêu biểu người dân tộc thiểu số các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ. 

(VOV5) - Ngày 27/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình giao lưu học sinh, sinh viên, vận động viên, giáo viên tiêu biểu người dân tộc thiểu số các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.

Con em đồng bào dân tộc thiểu số đóng góp quan trọng vào bảo tồn, phát triển văn hóa Việt Nam  - ảnh 1
Trao bằng khen cho các học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu

154 đại biểu thuộc 31 dân tộc, gồm 10 giảng viên, giáo viên có thành tích cao trong đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể thao, du lịch; 144 học sinh, sinh viên, vận động viên có thành tích cao trong học tập thi đấu đã được tôn vinh. 

Đây là chương trình định kì do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức 2 năm một lần nhằm khích lệ động viên học sinh, sinh viên, vận động viên, giảng viên dân tộc thiểu số đã nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện tốt.  Chương trình góp phần giúp các em học sinh, sinh viên, vận động viên, giảng viên dân tộc thiểu số giao lưu, học hỏi, tìm hiểu các dân tộc anh em, cùng nhau gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trong văn hóa cộng đồng 54 dân tộc anh em, củng cố và phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc… 

Con em đồng bào dân tộc thiểu số đóng góp quan trọng vào bảo tồn, phát triển văn hóa Việt Nam  - ảnh 2
Một tiết mục biểu diễn tại hội nghị giao lưu

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên khẳng định: Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn có chính sách thể hiện sự quan tâm đối với các dân tộc nói chung, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là các chính sách dành cho thế hệ trẻ, trong đó có nhiều chính sách được triển khai ở các cơ sở đào tạo của ngành văn hóa, thể thao, du lịch. Nhân lực văn hóa văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch của đồng bào các dân tộc thiểu số là nhóm nhân lực quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển văn hóa, xây dựng đạo đức, lối sống con người, giáo dục rèn luyện thể chất, nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam. Đồng bào các dân tộc cũng góp phần bồi đắp nhân lực cho các ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu