Chương trình giao lưu nghệ thuật “Tiếp sức ngư dân vươn khơi bám biển”

Lê Hải Sơn/VOV-miền Trung
Chia sẻ
(VOV5) - Điểm nhấn của chương trình là giao lưu với các khách mời đại diện của lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển và một số ngư dân tiêu biểu. 

(VOV5) - Tối 26/07, tại thành phố Quảng Ngãi, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình Giao lưu nghệ thuật “Tiếp sức ngư dân vươn khơi bám biển”. Dự chương trình có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Tiếp sức ngư dân vươn khơi bám biển” - ảnh 1
Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và lãnh đạo Đài TNVN tại chương trình giao lưu.

Điểm nhấn của chương trình là giao lưu với các khách mời đại diện của lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển và một số ngư dân tiêu biểu. Những cuộc trao đổi, trò chuyện của các khách mời cho thấy sự kiên quyết, mưu trí và không ngại khó khăn của lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam trong đấu tranh với việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; ý chí kiên cường, quyết tâm vươn khơi, bảo vệ ngư trường truyền thống, bảo vệ vùng biển, đảo của ngư dân Việt Nam.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Tiếp sức ngư dân vươn khơi bám biển” - ảnh 2
Đại diện các lực lượng Cảnh sát biển, kiểm ngư VN và ngư dân giao lưu

Tại chương trình, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao 5 tỷ đồng cho ngư tỉnh Quảng Ngãi; 100 triệu đồng cho 10 gia đình kiểm ngư và cảnh sát biển có hoàn cảnh khó khăn. Đài Tiếng nói Việt Nam trao tặng 200 triệu đồng cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở 3 tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Tiếp sức ngư dân vươn khơi bám biển” - ảnh 3
Tổng giám đốc Đài TNVN trao quà cho 2 nghiệp đoàn nghề cá của Quảng Nam và Bình Định.

Theo Tổng Giám đốc Đài Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Đăng Tiến, “Tiếp sức ngư dân vươn khơi bám biển” là một chương trình rất có ý nghĩa đối với ngư dân Quảng Ngãi nói riêng và với ngư dân cả nước nói chung. “Với trách nhiệm của một cơ quan truyền thông lớn của Đảng- Nhà nước; và với 4 loại hình báo chí không riêng gì phát thanh mà báo hình, báo điện tử và báo viết thì Đài Tiếng nói Việt Nam cùng với các cơ quan truyền thông tuyên truyền đầy đủ các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng - Nhà nước đến với ngư dân. Và đây là chương trình kết hợp rất có ý nghĩa đối với ngư dân khi vươn khơi bám biển để vừa phát triển kinh tế, vừa khẳng định chủ quyền của Việt Nam” - Tổng giám đốc Nguyễn Đăng Tiến nói.

Cũng trong chương trình này, đại diện của ngành ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi mới của Chính phủ, đặc biệt là nội dung của Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản nhằm hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu