Chương trình Đối thoại chiến lược hỗ trợ thực thi Hiệp định Đối tác và Hợp tác VN – EU

Lê Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 04/6, tại Hà Nội, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức hội thảo giới thiệu “Chương trình Đối thoại Chiến lược hỗ trợ thực thi Hiệp định khung về Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam – EU”. Chương trình do EU tài trợ với nguồn kinh phí 2,9 triệu euro, có thời hạn 3 năm, hỗ trợ cho việc thực hiện sớm Hiệp định Đối tác và Hớp tác toàn diện Việt Nam – EU (PCA) được ký vào năm ngoái tại Brusell, Bỉ.
(VOV5) - Ngày 04/6, tại Hà Nội, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức hội thảo giới thiệu “Chương trình Đối thoại Chiến lược hỗ trợ thực thi Hiệp định khung về Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam – EU”. Chương trình do EU tài trợ với nguồn kinh phí 2,9 triệu euro, có thời hạn 3 năm, hỗ trợ cho việc thực hiện sớm Hiệp định Đối tác và Hớp tác toàn diện Việt Nam – EU (PCA) được ký vào năm ngoái tại Brusell, Bỉ. Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn cho rằng: “Hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam-Liên minh châu Âu không chỉ điều chỉnh quan hệ song phương giữa Việt Nam và EU trên các lĩnh vực như hợp tác , phát triển, kinh tế-thương mại, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghiệp, nông nghiệp, y tế, du lịch mà còn bao hàm hợp tác trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, hợp tác đối phó với các thách thức toàn cần như biến đổi khí hậu, môi trường thiên tai , an ninh năng lượng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, khủng bố và tội phạm có tổ chức”.


Chương trình Đối thoại chiến lược hỗ trợ thực thi Hiệp định Đối tác và Hợp tác VN – EU - ảnh 1

Về phía EU, Tiến sỹ Franz Jessen, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam, nêu rõ: “Hợp tác phát triển trong những năm tới sẽ tiếp tục là một phần quan trọng đối với sự hợp tác của chúng tôi với Việt Nam. Chúng tôi đang xem xét việc xây dựng chương trình hợp tác cho giai đoạn 2014-2020 và sẽ hợp tác chặt chẽ với phái đoàn Việt Nam để cùng xác định các lĩnh vực hợp tác quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam.”

Chương trình đối thoại chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu, xã hội dân sự, tạo điều kiện cho châu Âu và Việt Nam trao đổi những thực tiễn và kinh nghiệm tốt về các vấn đề cùng quan tâm trong khuôn khổ Hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam-Liên minh châu Âu. Chương trình sẽ tài trợ cho các nghiên cứu chính sách và tổ chức các hội nghị, cuộc họp cấp cao và khóa đào tạo với các chuyên gia châu Âu và quốc tế.

Cuối buổi hội thảo, hai bên tuyên bố khởi động Chương trình đối thoại chiến lược Việt Nam – Liên minh châu Âu./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu