Chủ nhật Đỏ đạt kỷ lục với hơn 42.000 đơn vị máu

Chia sẻ
(VOV5) - Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số đơn vị máu mà các tình nguyện viên trên cả nước hiến tặng trong chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ X năm 2018 đã đạt hơn 42.000 đơn vị. 

Đây tiếp tục được ghi nhận là kỷ lục mới trong hành trình thiện nguyện Chủ nhật đỏ với tôn chỉ mục đích “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”.

Chủ nhật Đỏ đạt kỷ lục với hơn 42.000 đơn vị máu - ảnh 1 Đo huyết áp trước khi hiến máu. - Ảnh: Mỹ Trà 

Hiện thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị dẫn đầu 31 tỉnh, thành phố về số đơn vị máu hiến tình nguyện với con số hơn 15.000 đơn vị. Tiến sỹ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, nhận định với số đơn vị máu quý giá này sẽ có hàng chục nghìn bệnh nhân được trở về nhà đón Tết bên gia đình.

Tiếp tục chương trình "Chủ nhật Đỏ", ngày 27/01, tại Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phối hợp với Học viện Kỹ thuật quân sự tổ chức chương trình Chủ nhật đỏ với hơn 650 sinh viên, học viên, giảng viên, cán bộ và chiến sĩ tham gia tình nguyện hiến máu. Kết thúc sự kiện, điểm hiến máu này thu được thêm 500 đơn vị máu. Cùng ngày, tại tỉnh Đắk Lắk diễn ra ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ với chủ đề “Tình người Buôn Ma Thuột”. Ngày hội thu hút gần 2.500 tình nguyện viên. Tiếp đó, ngày 30/01, Chủ nhật Đỏ sẽ diễn ra ở điểm Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk.

Nhận xét về hoạt động hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ lần thứ 10 năm nay, bà Hoàng Thiên Nga, trưởng đại diện Báo Tiền phong tại Đắk Lắk, thành viên ban tổ chức Chủ nhật Đỏ tại Đắk Lắk, cho rằng: "Lượng máu hiến chúng tôi dự kiến vượt hơn 3500 đơn vị. Chúng tôi cảm thấy ý thức tham gia hiến máu cứu người của đồng bào các dân tộc trong toàn tỉnh đã được nâng lên rất nhiều. Đó là niềm vui cho ngành y tế và cũng là niềm vui cho tỉnh nhà, bởi vì những người đã hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện thì cũng sẽ có ý thức sống tích cực, tốt đẹp và có nhiều cống hiến cho cộng đồng.”

Chương trình Chủ nhật đỏ sẽ tiếp tục đến đầu tháng 02/2018. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu