Chính sách nhất quán của Việt Nam là đưa quan hệ ASEAN-Nga phát triển toàn diện

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) - Các tham luận trình bày tại Hội thảo tập trung làm rõ, nhìn nhận lại một cách đầy đủ và khách quan những vấn đề trọng tâm trong quan hệ giữa Việt Nam-ASEAN-Nga.
(VOV5) - Hội thảo quốc tế với chủ đề “Hợp tác phát triển giữa Việt Nam-ASEAN với Liên bang Nga: Thực trạng và triển vọng” khai mạc sáng nay tại Hà Nội.

Tham dự Hội thảo có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh, Tiến sĩ Gorlinskiy Igor, Phó Hiệu trưởng Đại học Tổng hợp quốc gia Saint Petersburg, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Tạ Ngọc Tấn, đại diện đại sứ quán các nước Đông Nam Á cùng hàng trăm học giả, nhà nghiên cứu của Việt Nam, ASEAN và Liên bang Nga tham dự.

Chính sách nhất quán của Việt Nam là đưa quan hệ ASEAN-Nga phát triển toàn diện - ảnh 1
Quang cảnh buổi Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đầy biến động như hiện nay, việc tìm ra các giải pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam-ASEAN với Liên bang Nga là vô cùng cần thiết. Với vị thế địa-chính trị quan trọng, ASEAN đang có vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định: "
Xét về bình diện địa chiến lược, Nga có sự ràng buộc về lợi ích kinh tế, quân sự, hàng hải, an ninh và chính trị với ASEAN rất lớn. Do đó, xác lập và tăng cường vai trò của Liên bang Nga ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nước Nga. Hơn nữa, trong sự trỗi dậy của nhiều nước trong khu vực Châu Á hiện nay, nhiều nước trong khối ASEAN có nhu cầu nhập khẩu lớn hàng hóa mà Liên bang Nga có khả năng đáp ứng nhu cầu này. Do đó, xem xét quan hệ ASEAN-Nga cần có cách nhìn tổng thể, toàn diện, cả về quốc phòng an ninh đến quan hệ kinh tế, thương mại và văn hóa".

Chính sách nhất quán của Việt Nam là đưa quan hệ ASEAN-Nga phát triển toàn diện - ảnh 2
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại Hội thảo

Phó Chủ tịch nước nêu rõ dù thời gian qua cả ASEAN và Liên bang Nga đều không ngừng nỗ lực thúc đẩy cho mối quan hệ này nhưng tiềm năng hợp tác còn rất lớn. Những thành tựu hợp tác hiện nay mới chỉ khai thác một phần nhỏ lợi thế của các bên. Là một đối tác chiến lược toàn diện của Liên bang Nga, Việt Nam đảm nhận và đang thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Nga và ASEAN. Chính sách nhất quán của Việt Nam là cố gắng cùng với các nước ASEAN đưa quan hệ ASEAN-Nga phát triển toàn diện, phát huy lợi thế của nhau, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới.

Trong 2 ngày hội thảo, các tham luận trình bày tại Hội thảo tập trung làm rõ, nhìn nhận lại một cách đầy đủ và khách quan những vấn đề trọng tâm trong quan hệ giữa Việt Nam-ASEAN-Nga. Thứ nhất đánh giá lại tiềm năng hợp tác toàn diện và hợp tác trên từng lĩnh vực giữa Việt Nam và Liên bang Nga; Vai trò của quan hệ hợp tác giữa ASEAN-Nga trong việc bảo vệ và giữ gìn hòa bình, ổn định ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương cũng như lợi ích thiết thực của Nga trước một khu vực Châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định; Thứ hai khẳng định rõ hơn vai trò của Việt Nam trong chính sách đối ngoại hướng Đông của Liên bang Nga. Thứ ba tìm ra các rào cản trong hợp tác kinh tế giữa Việt Nam-ASEAN với Nga, tìm ra các định hướng ưu tiên trong quan hệ hợp tác giữa ASEAN với Liên bang Nga, trong đó thế mạnh của các bên được phát huy cao nhất, vì sự thịnh vượng chung và góp phần tốt nhất để giải quyết các vấn đề chung của khu vực./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu