Các địa phương chăm lo Tết cho người nghèo, người lao động

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 4/2, 5.000 công nhân lao động Thủ đô tham dự chương trình “Tết sum vầy 2018” do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức.

Ngày 4/2, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho công nhân, viên chức và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Khu công nghiệp Sông Hậu, huyện Châu Thành. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao 50 phần quà Tết tặng các công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. 

Các địa phương chăm lo Tết cho người nghèo, người lao động - ảnh 1Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Tấn Phong/ VOV

Chiều 4/2, tại khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội, 800 đoàn viên công đoàn và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đại diện cho 5.000 công nhân lao động Thủ đô tham dự chương trình “Tết sum vầy 2018” do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức. Năm nay,  Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ 5.000 vé xe về quê miễn phí cùng 2.000 suất quà, với tổng trị giá 1 tỷ đồng cho 2.000 gia đình công nhân, viên chức lao động khó khăn. Đặc biệt, Liên đoàn Lao động thành phố đã trao sổ tiết kiệm cho 2 công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Thành phố Hà Nội tặng 2.000 suất quà, trị giá 1 tỷ đồng cho 2.000 gia đình công nhân viên chức lao động khó khăn. Xúc động khi được tham gia chương trình tết sum vầy, chị Phạm Thị Nhuận, công ty TNHH Matsuo Việt Nam, chia sẻ: “Được nhận món quà từ Tổng liên đoàn và Công đoàn thành phố Hà Nội tôi rất phấn khởi và rất vui. Hy vọng năm nay mình có cái tết ấm áp và may mắn. Tôi cảm ơn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công đoàn thành phố đã quan tâm đến người lao động khu công nghiệp”.

Phát biểu tại chương trình, Trưởng Ban Dận vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh: Đối với công nhân lao động, được sum vầy bên gia đình trong những ngày Tết là niềm vui lớn. Công nhân lao động hãy dành thời gian quý báu ấy cho gia đình, người thân thiết, để tết này thực sự là mùa xuân ấm áp, yên vui. Đây là nguồn lực mạnh mẽ để ngay sau tết, mỗi công nhân lao động trởi lại làm việc với tinh thần mới, góp phần phát triển doanh nghiệp và đất nước”.    

Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các cấp công đoàn Thủ đô đã chi khoảng 31 tỷ đồng chăm lo cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 4/2, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự lễ bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Huỳnh Thanh Tú là hộ nghèo ở ấp Thắng Lợi, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng 100 phần quà, mỗi xuất quà trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách và hộ nghèo huyện Vĩnh Thạnh; trao tặng 50 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1,3 triệu đồng, cho công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp, Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ.

Tối 4/2, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh Đoàn Đồng Nai tổ chức “Ngày hội vui Tết cùng thanh niên công nhân” tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Tỉnh Đoàn Đồng Nai trao hơn 4.000 suất quà (500.000 đồng/suất) cho người lao động thông qua các đợt thăm, tặng quà tại các khu nhà trọ công nhân với tổng trị giá 2 tỷ đồng. 

Ngày 4/2, tại thành phố Bạc Liêu, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bạc Liêu tổ chức trao hơn 170 suất quà (mỗi xuất quà trị giá 300.000 đồng) cho những gia đình, công chức, công nhân, sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ăn Tết.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu