Bộ Thương mại Mỹ công bố thuế suất cá tra phi lê đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam

Minh Hiển - Phóng viên Đài TNVN thường trú tại Mỹ
Chia sẻ
(VOV) - Ngày 08/3 (theo giờ địa phương), Bộ Thương mại Mỹ (DOC) công bố quyết định cuối cùng về mức thuế Chống bán phá giá lần thứ 7 (POR 7) đối với cá tra phi lê đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam.

(VOV)- Ngày 08/3 (theo giờ địa phương), Bộ Thương mại Mỹ (DOC) công bố quyết định cuối cùng về mức thuế Chống bán phá giá lần thứ 7 (POR 7) đối với cá tra phi lê đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam.

Theo đó, Bộ Thương mại Mỹ đã quyết định áp dụng mức thuế rất thấp là 0% cho Công ty Vĩnh Hoàn và 0,03 đôla/kg cho 12 Công ty là bị đơn bắt buộc còn lại.  


Đây là tin vui cho các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, cá basa của Việt Nam và là một quyết định bất ngờ của Bộ Thương mại Mỹ, vì theo quyết định sơ bộ được Bộ Thương mại Mỹ đưa ra ngày 09/09/2011, ngoại trừ công ty Vĩnh Hoàn tiếp tục được xác định mức thuế bằng 0, mức thuế đối với các bị đơn bắt buộc khác tăng lên tới 28 lần- từ 2 cent/kg lên 0.56 cent/kg.



Bộ Thương mại Mỹ công bố thuế suất cá tra phi lê đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam - ảnh 1
Đây là tin vui cho các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, cá basa Việt Nam


Kết quả này đạt được là nhờ có sự vận động mạnh của các cơ quan hữu quan của Việt Nam, tác động trực tiếp vào chính giới cũng như giới nghị sỹ của Quốc hội Mỹ./. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu